Hỗ trợ nhà ở cho hộ dân bị giải tỏa tại gầm cầu đường sắt

Giao thông 24h 17/04/2015 08:21

“Một số gầm cầu đường sắt như Long Biên, Thăng Long cho người dân thuê để kinh doanh ngay sát đường sắt rất nguy hiểm và nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị”, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng bức xúc.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT với thành phố Hà Nội ngày 15/4, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhìn nhận, những năm qua Hà Nội đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kết nối đường bộ, đường sắt nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang đường sắt, mở đối đi dân sinh vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đây là một trong những nguyên nhân khiến số vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt đang có chiều hướng gia tăng

Theo ông Hùng, Hà Nội hiện có hàng trăm đường ngang dân sinh và tình trạng lấn chiếm hành lang đường sắt để buôn bán, kinh doanh diễn ra phổ biển. Tuy nhiên, giải pháp đưa dân tái định cư đi đâu phải rõ ràng và nghiên cứu cụ thể. Đối với các hộ dân đang sinh sống lâu năm dưới các gầm cầu đường sắt, nếu Bộ Giao thông Vận tải giải tỏa thì Hà Nội sẽ có chính sách về nhà ở để hỗ trợ các hộ dân.

Trước những kiến nghị này, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, trên địa bàn Hà Nội hiện còn 400 đường ngang dân sinh qua đường sắt. Tuy nhiên, rất khó để dẹp bỏ các đường ngang dân sinh vì nhu cầu đi lại của người dân. Cứ đóng chỗ này thì người dân lại mở ra chỗ khác. Có đến 99% các vụ tai nạn giao thông đường sắt là do đường bộ vượt tàu không tuân thủ tai nạn giao thông xảy ra.

Về vấn đề giải tỏa các hộ dân sinh sống, kinh doanh tại gầm cầu Long Biên, Thăng Long, lãnh đạo ngành đường sắt cam kết sẽ phối hợp với Hà Nội giải tỏa dứt điểm trong năm nay. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị liên quan cố gắng trong năm nay giải tỏa xong gầm cầu Long Biên, Thăng Long, trong đó giải pháp để đưa dân tái định cư phải rõ ràng.

Theo Đại Đoàn Kết

Ý kiến của bạn

Bình luận