Hơn 6.200 tỷ làm 36 km đường vành đai 4 TP HCM

Thị trường 29/06/2016 14:28

UBND TP HCM vừa đề xuất Thủ tướng làm gần 36 km thuộc đường vành đai 4 nối thị trấn Bến Lức (Long An) và cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), dự kiến xây dựng từ đầu 2017.

Hơn 6.200 tỷ làm 36 km đường vành đai 4 TP
Sơ đồ quy hoạch của Thủ tường đường vành đai 4 đi qua nhiều tỉnh ở phía Nam. Trong ảnh đường vành đai 4 là đường đỏ ngoài cùng. 

Trong kiến nghị gửi Thủ tướng, UBND TP HCM đề nghị được phép thực hiện dự án đường vành đai 4 đoạn nối thị trấn Bến Lức (Long An) đến xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP HCM) nhằm kết nối hệ thống giao thông khu vực liên kết vùng, phát triển kinh tế phía nam TP.

Theo đó, đoạn đường có chiều dài 35,8 km, đi qua tỉnh Long An (32 km) và TP HCM (3,8 km). Điểm đầu tuyến là nút giao Bến Lức (giao giữa đường cao tốc TPHCM - Trung Lương với tỉnh lộ 830) thuộc địa phận thị trấn Bến Lức. Điểm cuối tuyến kết nối với đường trục Bắc Nam nằm trong khu quy hoạch cảng công nghiệp Hiệp Phước thuộc địa phận xã Hiệp Phước.

Dự án xây dựng đường vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước (thuộc tuyến đường vành đai 4 TP HCM) theo hình thức Hợp tác công tư – Hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư 6.273 tỷ đồng. Đoạn đường này chiếm khoảng 18% tổng chiều dài toàn tuyến vành đai 4 TP HCM.

TP HCM sẽ lập trạm thu phí khép kín cho toàn tuyến để thu hồi vốn (dự kiến 23 năm) với mức thu áp dụng cho thời gian đầu là 35.000 đồng/xe con/chặng. Mức thu tăng theo lạm phát, 3 năm tăng một lần 12%. Thời gian xây dựng là 30 tháng (dự kiến bắt đầu từ quý I/2017).

Đường vành đai 4 TP HCM được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 2011 dài gần 198 km, đi qua 5 tỉnh thành gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM và Long An. Công trình có tổng vốn đầu tư 98.537 tỷ đồng (không bao gồm phí xây cầu vượt) bằng các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ODA, từ khai thác quỹ đất dọc tuyến đường đi qua và vốn tư nhân.

Ý kiến của bạn

Bình luận