Kết quả điều tra vụ cháy 40 tấn hồ sơ xe buýt ở TP.HCM

Nhật ký cảnh sát 12/09/2019 08:50

Công an kết luận do nước mưa gây rò rỉ và phóng điện dẫn đến hỏa hoạn làm cháy 40 tấn hồ sơ xe buýt ở TP.HCM, không có hành vi phạm tội nên không khởi tố vụ án.

 

khamnghiem-4-1557125486895794579474
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tư liệu TTO

Ngày 11-9, liên quan vụ cháy 40 tấn hồ sơ hoạt động xe buýt, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đã có kết quả điều tra, thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và ra quyết định không khởi tố vụ án.

Theo Công an huyện Bình Chánh, nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại địa chỉ A10/40 ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh là do nước mưa gây ra hiện tượng rò rỉ, phóng điện tại nguồn điện vào máy ó keo (máy tạo hạt nhựa) gây cháy và phát triển thành đám cháy.

Vụ việc không có hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, viện kết luận việc không khởi tố vụ án là có căn cứ.

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 2-5, chị Nguyễn Thị Minh Hiếu đang ở nhà (gần nơi cháy) thì nghe tiếng nổ nên ra xem. Chị Hiếu phát hiện kho sản xuất ó keo do anh Lê Sĩ Dương làm chủ và kho chứa hồ sơ lưu của Trung tâm quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM) có khói bốc cháy. Chị Hiếu tri hô và cùng mọi người dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM và Viện KSND huyện Bình Chánh tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra, kho tại địa chỉ A10/40 ấp 1, xã Lê Minh Xuân có diện tích khoảng 1.500m2 do ông Lê Minh Sang (59 tuổi, ngụ quận 8) đứng tên quyền sử dụng đất ở và nhà ở. Sau đó, ông Sang phân thành 4 kho và cho thuê lại.

Trung tâm quản lý giao thông công cộng thuê kho diện tích 240m2 từ ngày 1-11-2018 để làm kho lưu hồ sơ lưu trữ; anh Lê Sĩ Dương thuê kho diện tích 500m2 từ năm 2012 để sản xuất ó keo; chị Trần Thị Thanh Thảo thuê kho diện tích 500m2 từ năm 2017 để sản xuất ó keo; anh Nguyễn Khắc Vũ thuê kho diện tích 250m2 từ năm 2019 để gia công cơ khí.

Sau khi xảy ra vụ cháy, kho chứa hồ sơ lưu của Trung tâm quản lý giao thông công cộng bị đổ sập hoàn toàn, kho sản xuất ó keo của anh Lê Sĩ Dương bị cháy khoảng 320m2 và kho sản xuất của chị Trần Thị Thanh Thảo bị cháy một phần. Tổng giá trị thiệt hại là 310 triệu đồng.

Ngày 14-6, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM kết luận: Điểm xuất phát cháy ban đầu tại đường dây dẫn điện vào máy ó keo nằm cách cửa chính khoảng 45m và cách vách bên trái khoảng 0,5m (xưởng ó keo của anh Lê Sĩ Dương).

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do nước mưa gây ra hiện tượng rò rỉ, phóng điện tại nguồn điện vào máy ó keo gây cháy và phát triển thành đám cháy.

Cũng theo Viện KSND huyện Bình Chánh, trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong, các bên liên quan đã làm đơn xin tự khắc phục hậu quả, cam kết không thắc mắc hay khiếu nại gì về sau.

Ý kiến của bạn

Bình luận