Khách mua vé tàu Tết giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 04/11/2020 06:02

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng hành khách mua vé tàu Tết giảm hơn so với mọi năm dù ngành đường sắt đã tăng cường khuyến mãi.

img_8793-1148
Năm nay số lượng người dân đến mua vé tàu Tết giảm so với mọi năm. 

Trao đổi với Tạp chí GTVT ông Lê Quốc Trung – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: “Mặc dù vé tàu Tết năm nay áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé nhưng số lượng hành khách mua vé tàu vẫn chậm. Ngành đường sắt bán vé tàu Tết từ ngày 1/10 với gần 210.000 vé, thông qua các hình thức website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam; qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị điện thoại di động; qua tổng đài bán vé… Năm nay xu thế hành khách đến ga mua vé tàu cũng giảm hẳn, vé tàu bán qua mạng đạt 75%. Đến thời điểm hiện tại mới bán được khoảng 70.000 vé (giảm so với cùng kỳ năm 2019). Ngày cao nhất chỉ bán được 20.000 vé, trung bình mỗi ngày chỉ bán được 1.000 – 2.000 vé”.

Theo ông Trung, tình trạng hành khách mua vé tàu Tết giảm do nhiều nguyên nhân như: Năm nay ngành đường sắt bán vé sớm hơn 50 ngày, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kinh tế khó khăn, người lao động cũng chưa xác định được ngày về nên vẫn chưa dám mua vé…

Những ngày đầu tháng 11 có mặt tại ga Sài Gòn, phóng viên ghi nhận số lượng người đến mua vé tàu Tết thưa thớt, không còn tình trạng cò vé chèo kéo, hành khách xếp hàng chờ số thứ tự để mua vé tàu giống như mọi năm.

h2-1214
Năm nay ngành đường sắt áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi cho hành khách mua vé tàu Tết. 

Để khuyến khích hành khách đi lại bằng tàu hỏa trong dịp Tết cũng như giúp ngành đường sắt vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngành đường sắt áp dụng nhiều ưu đãi về giá vé. Cụ thể, giảm 10-20% giá vé cho khách đi tàu chiều số chẵn từ ngày 28/1 đến 13/2/2021 (tức từ 16 tháng chạp đến mùng 2 tháng giêng âm lịch), tàu chiều số lẻ từ ngày 11/2 đến 28/2/2021 tùy theo thời gian đi tàu cụ thể. Ngoài ra, giảm thêm 5% cho hành khách mua vé khứ hồi.

Đối với sinh viên sẽ được giảm 30% giá vé khi mua vé đi tàu đối với mác tàu số chẵn từ ngày 28/1 đến hết 3/2/2021, với mác tàu số lẻ từ ngày 22/2 đến hết 28/2/2021. Ngoài thời gian trên, sinh viên được giảm 10% giá vé. Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ giảm đến 40% giá vé cho cá nhân mua vé xa ngày, mua vé tập thể, vé khứ hồi chiều về trong thời gian thấp điểm (thời gian còn lại) của dịp Tết.

Các chính sách giảm giá vẫn áp dụng bình thường cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em, đoàn viên Công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng...

Ý kiến của bạn

Bình luận