Khởi công cầu Thái Hà vượt sông Hồng nối Thái Bình – Hà Nam

Giao thông 24h 17/10/2014 20:55

Chiều 17/10, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng nối hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình, giai đoạn I theo hình thức hợp đồng BOT. Đến dự và phát lệnh khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.


Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và các đại biểu tại lễ khởi công cầu Thái Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và các đại biểu tại lễ khởi công cầu Thái Hà

Dự án có điểm đầu kết nối vào tuyến nối hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ -Ninh Bình, thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tại lý trình Km0+00 (lý trình Dự án) (Km31+212,25 lý trình đường nối hai cao tốc); điểm cuối tuyến vượt sông Hồng, kết nối với tuyến phía Thái Bình tại lý trình Km5+677 thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.

 Cầu Thái Hà có tổng chiều dài tuyến chính 2. 846,45m (trong đó phần cầu dài 2.159,1m; phần đường dẫn dài 687,35m – phía Hà Nam 316m,49m, phía Thái Bình 370,86m), bề rộng 12m bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, với tổng mức đầu tư 1.709 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện bởi liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH Tiến Đại Phát – Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân – Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Bình Minh, dự kiến hoàn thành năm 2016, thời gian thu phí là 19 năm 2 tháng.

Theo ông Phạm Văn Sinh – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, khi dự án cầu Thái Hà đi vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian đi lại của người dân, tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng hóa của các tỉnh, giảm tải cho Quốc lộ 1, 5 và 10, đặc biệt là quốc lộ 10 đang trong tình trang quá tải và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, còn góp phần tạo nên mạng lưới giao thông hiện đại của địa phương, tăng cường sức hút đầu tư cho phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội. Tỉnh Thái Bình cam kết, chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa trong vùng dự án đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho các đơn vị thi công sớm.

Cầu Thái Hà hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông tỉnh Thái Bình, Hà Nam, mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Hồng, đường Vành đai 5 – vùng Thủ đô Hà Nội và góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong vùng dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam là những địa phương thuần nông kinh tế khó khăn. Những năm qua, đầu tư hạ tầng đồng bộ nên đã có nhiều bước phát triển, sự đóng góp từ các nhà đầu tư với nhiều nguồn vốn khác nhau giúp giao thông phát triển đồng bộ kết nối đồng bộ với toàn vùng đồng bằng sông Hồng. Qua công trình này, Phó Thủ tướng đánh giá cao các nhà đầu tư tham gia xã hội hóa các dự án giao thông đồng thời tin tưởng người dân địa phương ủng hộ về giải phóng mặt bằng để dự án về đích đúng tiến độ.

Đức Anh

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận