Khởi công xây dựng cầu Nhị Thiên Đường 1

Thị trường 21/01/2017 07:18

Ngày 20-1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 TP.HCM đã phát lệnh khởi công xây dựng cầu Nhị Thiên Đường 1 (Q.8) thay cầu cũ đã xuống cấp.

 

Khởi công xây dựng cầu Nhị Thiên Đườn
Phối cảnh cầu Nhị Thiên Đường 1 và 2 sau khi hoàn thành

Liên danh Tổng công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến, Công ty cổ phần Trung Thành Việt Nam,  Công ty TNHH xây dựng và thương mại phát triển nhà Hải Châu là nhà thầu thi công xây dựng cầu mới  dài 161m, rộng 12m cho phép xe siêu trường siêu trọng lưu thông qua cầu.

Trong giai đoạn đầu phân luồng giao thông cho xe lưu thông tạm qua cầu Nhị Thiên Đường 2, sau đó tháo dỡ cầu cũ để xây dựng cầu mới.

Công trình xây cầu Nhị Thiên Đường 1 mới nằm song song với với cầu Nhị Thiên Đường 2 nhằm tạo thuận lợi cho luồng xe lưu thông ra vào trung tâm TP. Đồng thời kết nối với tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 50 đi về các tỉnh Tiền Giang.  

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, cầu Nhị Thiên Đường 1 mới được thiết kế giữ nét kiến trúc cổ xưa như kiểu dáng cột đèn chiếu sáng công cộng và giữ lại biển tên cầu được đúc bằng gang vào năm 1925. 

 Tổng mức đầu tư 163 tỉ đồng.

Theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 360 ngày, lúc đó cầu Nhị Thiên Đường 1 và Nhị Thiên Đường 2 sẽ cho một chiều xe lưu thông.

Ý kiến của bạn

Bình luận