Không đội mũ bảo hiểm, “ông già Noel” bị cảnh sát “sờ gáy”

25/12/2015 06:50

Đây chỉ là 2 trong số không ít "ông già Noel" vi phạm luật giao thông trong những ngày gần kề Giáng sinh tại Hà Nội.


noel
Ảnh: Otofun

Đây chỉ là 2 trong số không ít "ông già Noel" vi phạm luật giao thông trong những ngày gần kề Giáng sinh tại Hà Nội.

Hình ảnh hai người đàn ông mặc đồ ông già Noel đi phát quà bị cảnh sát “sờ gáy” vì không đội mũ bảo hiểm hiện đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong ảnh, một “ông già Noel” dắt chiếc xe máy số đi theo cảnh sát. Trong khi đó, “ông già Noel” còn lại đi bộ theo, trên tay vẫn cầm túi quà.

noel2
Hai "ông già Noel" bị cảnh sát "sờ gáy" vì không đội mũ bảo hiểm . Ảnh: Otofun

Trong những ngày gần đây, hình ảnh những “ông già Noel” điều khiển xe máy để đi phát quà đã tràn ngập trên khắp các con phố của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, rất nhiều “ông già Noel” không hề đội mũ bảo hiểm khi đi phát quà bằng xe máy . Đây rõ ràng là hành động vi phạm luật giao thông, coi thường tính mạng và khiến nhiều người thấy phản cảm.

Trước đó, trên trang “Hội những người ủng hộ Liên ngành 141 truy quét tội phạm” cũng đã xuất hiện thông tin về điều này. Theo trang này, phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trong dịp Giáng sinh và sẽ không nhân nhượng đối với các “ông già Noel” không tuân thủ luật an toàn giao thông.

Đồng thời, cũng theo phòng Cảnh sát giao thông, để tránh ùn tắc giao thông trong dịp Noel, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường chốt trực trên các nút giao thông trọng điểm. Các tổ công tác 141 cũng sẽ xuống đường thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau đêm Giáng sinh.

noel3
Thông tin trên trang "Hội những người ủng hộ Liên ngành 141 truy quét tội phạm". Ảnh chụp màn hình

Thông tin này đã nhận được những ý kiến trái chiều của nhiều cư dân mạng. Người đồng tình với việc xử lý “ông già Noel” không đội mũ bảo hiểm đi phát quà. Trong khi đó, có người lại cảm thấy lực lượng chức năng nên nới lỏng để niềm vui Giáng sinh thêm trọn vẹn.

Thiết nghĩ, dù là ngày Giáng sinh thì mọi người vẫn nên tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Ý kiến của bạn

Bình luận