Kỳ diệu: Cứu thêm 5 thuyền viên tàu cá Bình Thuận mất tích 13 ngày

Giao thông 24h 22/07/2022 16:18

5 thuyền viên tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS sau 13 ngày lênh đênh trên thuyền thúng vừa được một tàu hàng nước ngoài cứu.


 

Thuyền viên Nguyễn Thành Luyến (SN 1986, KP4, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) được tàu cá Bình Định cứu vớt ngày 19/7 và đã trở về nhà khuya 21/7 (ảnh: DT)

Thuyền viên Nguyễn Thành Luyến (SN 1986, KP4, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) được tàu cá Bình Định cứu vớt ngày 19/7 và đã trở về nhà khuya 21/7 (ảnh: DT)

Sức khỏe 5 thuyền viên ổn định

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, lúc 12h ngày 22/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III nhận được điện thoại trực tiếp từ Thuyền trưởng tàu hàng Buffalo đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc, đã phát hiện và cứu được 5 thuyền viên tàu cá BTh 97478 TS của tỉnh Bình Thuận trôi dạt trên thuyền thúng. 

Khu vực phát hiện 5 thuyền viên cách Nha Trang khoảng 224 hải lý về hướng Đông, cách Vũng Tàu 344 hải lý về hướng Đông Bắc. Sức khỏe các ngư dân hiện đang ổn định.

5 thuyền viên vừa được cứu sống gồm: Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (SN 1972, khu phố 3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Mỹ (thuyền viên, SN 1964, thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết); Bùi Văn Vinh (thuyền viên, SN 1980, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau); Lê Văn Dũng (thuyền viên, SN 1986, KP8, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết); Nguyễn Thành La (thuyền viên, SN 1982, KP4, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết).

Hiện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đang đề nghị tàu hàng trên chuyển hướng về Nha Trang để bàn giao các ngư dân vừa cứu được.

Tàu BP 11.19.01 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận tham gia tìm kiếm các thuyền viên tàu cá BTh 97478 TS những ngày qua (ảnh: ND)

Tàu BP 11.19.01 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận tham gia tìm kiếm các thuyền viên tàu cá BTh 97478 TS những ngày qua (ảnh: ND)

9 người được cứu, 6 người không qua khỏi

Như Tạp chí GTVT thông tin, tàu cá BTh-97478 TS có 15 lao động hành nghề lưới vây rút chì do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, trú phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng Phan Thiết từ ngày 21/6 đến khu vực biển Trường Sa - DK1.

Đến sáng 10/7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết thì tàu bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại vị trí có tọa độ 09°06'00N, 109°13'06E, cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam.

Đến ngày 19/7, một tàu cá Bình Định phát hiện một chiếc thuyền thúng lênh đênh trên biển, trên đó có 4 người còn sống, là những thuyền viên của tàu cá BTh 97478 TS.

Bốn người được cứu sống gồm: Hà Văn Tấn (SN 1972), Nguyễn Thành Luyến (SN 1986), Trần Theo (SN 1967, cùng ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) và Trần Thuận Thanh (SN 1968, ngụ phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết).

Theo lời kể của những thuyền viên sống sót, khi tàu cá BTh 97478 TS bị sóng đánh chìm, 15 thuyền viên chỉ kịp nhảy lên 2 thuyền thúng (1 thuyền 7 người và 1 thuyền 8 người).

Trong quá trình lênh đênh trên biển, trên chiếc thuyền thúng có 7 người thì 3 người do đói, kiệt sức đã không qua khỏi và những người còn sống đành để lại dưới biển.

Trong khi đó, trên chiếc thuyền thúng còn lại có 5 người vừa được tàu hàng Buffalo cứu vớt, cũng có 3 người không qua khỏi.

Như vậy, đến thời điểm này đã xác định có 9 thuyền viên tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS mất tích từ ngày 10/7 được cứu sống, 6 thuyền viên khác do đuối sức chết và đành bỏ lại xuống biển. 

Ý kiến của bạn

Bình luận