Kỳ thi năng lực tiếng Việt đầu tiên dành cho thí sinh Nhật Bản

26/06/2017 05:23

Kỳ thi năng lực tiếng Việt được chia thành 7 cấp độ, trong đó cấp thấp nhất là cấp cận 6 - cấp nhập môn tiếng Việt, tiếp theo các cấp độ được nâng dần từ cấp 6 lên đến cấp 1.

a1Khuôn viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - nơi diễn ra kỳ thi năng lực tiếng Việt đầu tiên tại Nhật Bản

a2Bàn đón tiếp thí sinh năng lực tiếng Việt cấp 2 và cấp 3

a3Các giám thị đứng tại cổng trường để hướng dẫn các khu vực cho thí sinh

a4Các giám thị thực hiện nhiệm vụ bên ngoài phòng thi

a5

a6Các thí sinh bước vào phòng thi theo sự hướng dẫn của giám thị

a7Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi

a8Một thí sinh cao tuổi được giám thị hướng dẫn địa điểm phòng thi

a9Kỳ thi có sự tham gia của nhiều thí sinh cao tuổi

a10Thí sinh lắng nghe quy chế thi

a11Thí sinh dự thi cấp cận 6 đang chăm chú làm bài

a12Phòng thi năng lực tiếng Việt cấp 3 có gần 40 thí sinh

a13Phòng thi năng lực tiếng Việt cấp 6

a14

a15Thí sinh thực hiện kỹ năng nghe-hiểu

Ý kiến của bạn

Bình luận