Lật thuyền ở Lào Cai: Thấy thi thể thứ hai, 3 người vẫn mất tích

Tác giả: L.Chi - V. Huế

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 16/08/2022 09:23

Sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà Sùng Thị D (SN 1969, trú thôn Cốc Rế, xã Bản Mế), nạn nhân trong vụ lật thuyền tại xã Bản Mế (Si Ma Cai) sáng qua.


 

Lực lượng chức năng huyện Si Ma Cai và tỉnh Lào Cai tìm kiếm các nạn nhân trong đêm 15/8 (ảnh: Báo Lào Cai)

Lực lượng chức năng huyện Si Ma Cai và tỉnh Lào Cai tìm kiếm các nạn nhân trong đêm 15/8 (ảnh: Báo Lào Cai)

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sáng nay (16/8), lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể bà bà Sùng Thị D (SN 1969, trú thôn Cốc Rế, xã Bản Mế) cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.

Như vậy đến nay, cơ quan chức năng huyện Si Ma Cai và tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Chảy, trong khi 3 người hiện vẫn đang mất tích. Hiện hàng trăm cán bộ, chiến sỹ biên phòng, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai và lực lượng chức năng xã Bản Mế và người dân… vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền, gồm bà Giàng Thị D (sinh năm 1978), cháu Lê Anh Q (sinh năm 2018), cháu Lý Thu T (sinh năm 2021, cùng trú tại thôn Cốc Rế).

Nguồn tin từ hiện trường cho biết, nước trên dòng sông Chảy vẫn chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện cũng có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 9h ngày 15/8, chiếc thuyền do bà Giàng Thị D (sinh năm 1978) điều khiển trên sông Chảy chở bà Sùng Thị D (sinh năm 1969), cháu Lý Anh T (sinh năm 2021), cháu Lê Anh Q (sinh năm 2018), cháu Lý Thu T (sinh năm 2021, cùng trú tại thôn Cốc Rế), khi đến đoạn qua thôn Cốc Rế thì gặp dòng nước xiết, thuyền bị lật làm 5 người trên thuyền rơi xuống sông.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Bản Mế đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13h chiều 15/8, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cháu Lý Anh T.

Nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng lên hiện trường sớm nhất để phối hợp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và thăm hỏi gia đình nạn nhân. Đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng và lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia đến gia đình các nạn nhân.

Ý kiến của bạn

Bình luận