Mãn nhãn xem các lực lượng hiệp đồng cứu nạn đường thủy

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/05/2022 17:00

Các lực lượng chức năng hiệp đồng triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn sau vụ va chạm giữa 1 tàu khách và 1 tàu hàng trên sông Mã.


Sáng nay (17/5), Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam tổ chức Diễn tập thực binh công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn giao thông ĐTNĐ năm 2022 tại hạ lưu cầu Hàm Rồng – sông Mã, cách hạ lưu chân cầu Hoàng Long 200m. Buổi diễn tập sẽ góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, hiệu quả của phong trào vì bình yên sông nước, góp phần cho hoạt động du lịch nói chung và du lịch khu vực sông Mã nói riêng.

Sáng nay (17/5), Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam tổ chức Diễn tập thực binh công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn giao thông ĐTNĐ năm 2022 tại hạ lưu cầu Hàm Rồng – sông Mã, cách hạ lưu chân cầu Hoàng Long 200m. Buổi diễn tập sẽ góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, hiệu quả của phong trào vì bình yên sông nước, góp phần cho hoạt động du lịch nói chung và du lịch khu vực sông Mã nói riêng.

Theo Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu, ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GTVT nói chung và lĩnh vực ĐTNĐ nói riêng. Buổi diễn tập này là hoạt động cụ thể nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn chế thấp nhất mức ảnh hưởng của các cơn bão lũ.

Theo Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu, ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GTVT nói chung và lĩnh vực ĐTNĐ nói riêng. Buổi diễn tập này là hoạt động cụ thể nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn chế thấp nhất mức ảnh hưởng của các cơn bão lũ.

Tổ chức diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành phối hợp xử lý tình huống của Cục ĐTNĐ Việt Nam và các đơn vị, các lực lượng tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy nội địa gồm: Cảnh sát đường thủy, bộ đội biên phòng, thanh tra giao thông thủy, cảng vụ ĐTNĐ, cảng vụ hàng hải, các đơn vị thực hiện bảo trì ĐTNĐ, xây dựng công trình giao thông ĐTNĐ và các lực lượng chức năng liên quan khác.

Tổ chức diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành phối hợp xử lý tình huống của Cục ĐTNĐ Việt Nam và các đơn vị, các lực lượng tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy nội địa gồm: Cảnh sát đường thủy, bộ đội biên phòng, thanh tra giao thông thủy, cảng vụ ĐTNĐ, cảng vụ hàng hải, các đơn vị thực hiện bảo trì ĐTNĐ, xây dựng công trình giao thông ĐTNĐ và các lực lượng chức năng liên quan khác.

Theo kịch bản diễn tập, Tàu khách Hoàng Long 1 chở 30 người (6 thuyền viên và 24 hành khách) tham quan du lịch tuyến sông Mã, khi đi qua cầu Hàm Rồng hướng về hạ lưu thì gặp sự cố máy khiến phương tiện trôi dạt mạnh về phía hạ lưu và va chạm với tàu hàng ngược chiều. Sau va chạm, 2 tàu biểu hiện bị mất khả năng điều động, có xu hướng quay ngang dòng nước trôi dạt tự do,…

Theo kịch bản diễn tập, Tàu khách Hoàng Long 1 chở 30 người (6 thuyền viên và 24 hành khách) tham quan du lịch tuyến sông Mã, khi đi qua cầu Hàm Rồng hướng về hạ lưu thì gặp sự cố máy khiến phương tiện trôi dạt mạnh về phía hạ lưu và va chạm với tàu hàng ngược chiều. Sau va chạm, 2 tàu biểu hiện bị mất khả năng điều động, có xu hướng quay ngang dòng nước trôi dạt tự do,…

Chứng kiến hàng loạt sự cố trên tàu khách xảy ra do vụ va chạm, mọi hành khách đều hoảng loạn, nhốn nháo. Trong đó có 6 người nhảy khỏi tàu khách và bị trôi dạt trên sông

Chứng kiến hàng loạt sự cố trên tàu khách xảy ra do vụ va chạm, mọi hành khách đều hoảng loạn, nhốn nháo. Trong đó có 6 người nhảy khỏi tàu khách và bị trôi dạt trên sông

 

Các cơ quan chức năng sở tại nhận tín hiệu yêu cầu cứu nạn từ tàu khách đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn theo quy trình. Lãnh đạo Cục ĐTNĐ Việt Nam đã tổ chức các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, thông báo đến Cục CSGT và các cơ quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm: Ban An toàn giao thông, Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, để huy động phương tiện tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan chức năng sở tại nhận tín hiệu yêu cầu cứu nạn từ tàu khách đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn theo quy trình. Lãnh đạo Cục ĐTNĐ Việt Nam đã tổ chức các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, thông báo đến Cục CSGT và các cơ quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm: Ban An toàn giao thông, Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, để huy động phương tiện tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Thanh Hóa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ATGT trên luồng ĐTNĐ sông Mã đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Thanh Hóa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ATGT trên luồng ĐTNĐ sông Mã đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Nhận lệnh từ Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, Đội Thanh tra – An toàn thuộc Chi cục ĐTNĐ khu vực I và lực lượng cảng vụ ĐTNĐ khu vực II đã khẩn trương đến hiện trường để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Nhận lệnh từ Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, Đội Thanh tra – An toàn thuộc Chi cục ĐTNĐ khu vực I và lực lượng cảng vụ ĐTNĐ khu vực II đã khẩn trương đến hiện trường để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Nhận được tin báo nạn, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã huy động 1 tàu chữa cháy, 1 ca nô và 18 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Nhận được tin báo nạn, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã huy động 1 tàu chữa cháy, 1 ca nô và 18 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Tuyến ĐTNĐ quốc gia sông Mã tiếp giáp với tuyến hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa huy động 1 xuồng máy đến hiện trường tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Tuyến ĐTNĐ quốc gia sông Mã tiếp giáp với tuyến hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa huy động 1 xuồng máy đến hiện trường tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đội Thanh tra giao thông đường thủy, Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa nhận được lệnh đã khẩn trương đến hiện trường phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đội Thanh tra giao thông đường thủy, Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa nhận được lệnh đã khẩn trương đến hiện trường phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Nhận được tin báo có tai nạn, chính quyền và nhân dân địa phương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ và xây dựng giao thông Thanh Hóa điều 1 tàu thường trực chống va trôi 192 sức ngựa đang hiện trường phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nhận được tin báo có tai nạn, chính quyền và nhân dân địa phương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ và xây dựng giao thông Thanh Hóa điều 1 tàu thường trực chống va trôi 192 sức ngựa đang hiện trường phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đơn vị y tế trên địa bàn đã cử xe cứu thương cùng các nhân viên y tế đến hiện trường để kịp thời cấp cứu các nạn nhân.

Đơn vị y tế trên địa bàn đã cử xe cứu thương cùng các nhân viên y tế đến hiện trường để kịp thời cấp cứu các nạn nhân.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng đã nhanh chóng cứu nạn toàn bộ 18 hành khách vào bờ an toàn.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng đã nhanh chóng cứu nạn toàn bộ 18 hành khách vào bờ an toàn.

Hệ thống điện trên khoang hành khách bị chập, đám cháy xuất hiện ở boong phía trên mũi tàu, dù đã triển khai chữa cháy tại chỗ nhưng cháy lớn nên đã lan rộng vào khoang hành khách. Thời điểm này, 6 thuyền viên vẫn ở trên tàu. Nắm bắt thông tin từ tàu khách, Ban chỉ huy đã điều động tàu của Bộ đội Biên phòng đến cứu hỏa. Đồng thời điều động tàu thường trực chống va trôi cầu Hàm Rồng tiến hành lai dắt tàu khách vào bờ an toàn.

Hệ thống điện trên khoang hành khách bị chập, đám cháy xuất hiện ở boong phía trên mũi tàu, dù đã triển khai chữa cháy tại chỗ nhưng cháy lớn nên đã lan rộng vào khoang hành khách. Thời điểm này, 6 thuyền viên vẫn ở trên tàu. Nắm bắt thông tin từ tàu khách, Ban chỉ huy đã điều động tàu của Bộ đội Biên phòng đến cứu hỏa. Đồng thời điều động tàu thường trực chống va trôi cầu Hàm Rồng tiến hành lai dắt tàu khách vào bờ an toàn.

Sau một thời gian tìm kiếm, tổng số 30 người gồm 18 hành khách trên tàu, 6 hành khách nhảy xuống nước, 6 thuyền viên tàu khách cùng tư trang đã được các lực lượng tại hiện trường cứu vớt lên bờ an toàn.

Sau một thời gian tìm kiếm, tổng số 30 người gồm 18 hành khách trên tàu, 6 hành khách nhảy xuống nước, 6 thuyền viên tàu khách cùng tư trang đã được các lực lượng tại hiện trường cứu vớt lên bờ an toàn.

Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu trao Giấy khen cho các tập thể tham gia diễn tập

Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu trao Giấy khen cho các tập thể tham gia diễn tập

Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Lê Minh Đạo trao Giấy khen của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Lê Minh Đạo trao Giấy khen của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Ông Hoàng Thế Tùng - Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) trao Giấy khen của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Ông Hoàng Thế Tùng - Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) trao Giấy khen của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

 

Ý kiến của bạn

Bình luận