Mỗi đoàn viên có ít nhất một đề tài khoa học trong năm

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 21/05/2022 12:31

Đoàn Thanh niên Viện cần tăng cường nâng cao năng lực và trau dồi kiến thức bản thân, tham gia các chương trình đào tạo thạc sỹ trong và ngoài nước.


Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT vừa diễn ra, ông Lê Đỗ Mười - Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT đánh giá cao hoạt động của Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

Ông Mười nhấn mạnh một trong những hoạt động quan trọng của Đoàn Thanh niên Viện trong thời gian qua là phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức tốt thành công Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT hàng năm, mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia hội thảo đến các đoàn viên thanh niên trong và ngoài ngành GTVT, thực hiện ít nhất mỗi năm một đề tài Khoa học để tạo quỹ cho Đoàn thanh viên Viện.

Theo ông Mười, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Viện cần tăng cường nâng cao năng lực và trau dồi kiến thức bản thân, tham gia các chương trình đào tạo thạc sỹ trong và ngoài nước.Các đồng chí đoàn viên đã và chuẩn bị trưởng thành đoàn phải tham gia vào các chương trình đào tạo Tiến sỹ trong và ngoài nước

Ông Lê Đỗ Mười – Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Lê Đỗ Mười – Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, ông Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT cho rằng, Đoàn Thanh niên Viện đang đối diện với 4 thách thức trong nhiệm kỳ tới, gồm: Thách thức về nhân lực, về nội dung tổ chức sinh hoạt đoàn, về phong trào hoạt động trọng tâm trọng điểm, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn đối với cán bộ Đoàn viện. Đồng thời Phó Viện trưởng Phạm Hoài Chung cũng đưa ra khẩu hiệu hoạt động cho Đoàn Viện là “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nhiệt huyết".

Ông Phạm Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT phát biểu tại Đại hội

Ông Phạm Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đinh Minh Dũng – Ủy viên BTV, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Bộ GTVT chúc mừng Đại hội

Đồng chí Đinh Minh Dũng – Ủy viên BTV, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Bộ GTVT chúc mừng Đại hội

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Minh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Bộ GTVT ghi nhận những thành tích đạt được của BCH Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2022. Đặc biệt là nhất trí cao với định hướng của lãnh đạo Đảng ủy Viện cho Đoàn Thanh niên Viện nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời cũng định hướng hoạt động cho Đoàn Thanh niên Viện thực hiện tốt các phong trào thanh niên do Đoàn cấp trên phát động. Các Đoàn viên thanh niên viện tích cực trau dồi rèn luyện tu dưỡng đọa đức theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm tốt các công tác chuyên môn được giao.

Với các thành tích đạt được của Đoàn Thanh niên Viện, Đoàn khối cơ quan Trung ương và Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT đã có Bằng khen và Giấy khen các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2022 vì những đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Ban chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2022 nhận bằng khen của Đoàn Khối Cơ quan Trung ương và giấy khen Đoàn Thanh niên Bộ GTVT

Ban chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2022 nhận bằng khen của Đoàn Khối Cơ quan Trung ương và giấy khen Đoàn Thanh niên Bộ GTVT

Đại hội đã tiến hành hoàn thành rất nhiều công việc, đánh giá được kết quả hoạt động của Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2022-2027, tìm ra những "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trong quá trình hoạt động để đưa phong trào đoàn của  đoàn ngày càng phát triển đi lên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đồng chí, đồng thời đã bầu được 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đồng chí, đồng thời đã bầu được 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, báo cáo tại Đại hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Nguyễn Như Minh cho biết, Đoàn Viện luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn nên các hoạt động của Đoàn Thanh niên và phong trào Đoàn Thanh niên tiếp tục được duy trì, thu hút được đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển chung của Viện.

Công nghệ thông tin phát triển, đặc biệt là sự phát triển của các mạng xã hội, các ứng dụng điện thoại (Facebook, Zalo, Ứng dựng văn phòng điện tử trên máy tính…) đã tạo điều kiện để việc trao đổi thông tin, công tác tuyên truyền, phổ biến trở lên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn bao giờ hết.

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, nhiều thành tựu trên các lĩnh vực khoa học công nghệ và kinh tế xã hội đã đạt được, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên ngành GTVT nói chung và thanh niên Viện Chiến lược và Phát triển GTVT nói riêng thể hiện hết khả năng, trí tuệ của mình trong công việc và trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn

Bình luận