Một Đại úy bộ đội Biên phòng Gia Lai tử vong vì TNGT

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 02/09/2020 06:10

Chiều 1/9, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thông tin, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT xe máy nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.


Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 31/8, tại Km 15+500 m Tỉnh lộ 664, người dân phát hiện 1 nam thanh niên nằm bất động trên vỉa hè, cạnh chiếc xe máy mang BKS 81V1-105.57 nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Ia Grai đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Qua đó, Công an huyện xác định, nạn nhân là anh Lê Duy Trọng, SN 1991, trú tại tổ 7, thị trấn Ia Kha, hiện đang công tác tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (BĐBP). Trong quá trình điều khiển xe máy theo hướng xã Ia Der về thị trấn IaKha, khi lưu thông đến Km 15+500, tỉnh lộ 664 thì gặp nạn.

Chiều cùng ngày, Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai xác nhận, anh Lê Duy Trọng hiện đang là trợ lý Tác chiến, thuộc quân số biên chế phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai với quân hàm Đại úy.

eo
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện thi thể của anh Trọng đã được bàn giao cho gia đình để an tang theo phong tục.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 30/8/2020 tại đoạn đường liên thôn thuộc làng kloong - Ia O huyện Ia Grai cũng xảy ra 01 vụ TNGT khiến cả 3 nạn nhân bị thương nặng phải cấp cứu.

Cụ thể: Anh Nguyễn Sỹ An (SN 2005) trú tại làng kloong - Ia O điều khiển xe máy lưu thông theo hướng làng Cúc về làng kloong, khi đi tới khu vực đường liên thôn thuộc làng kloong thì va chạm với xe mô tô BKS 81UL-145.26, do Ksor Dưng (Sn 2002) điều khiển đi hướng ngược lại, chở theo Rơ Mah Hét, (Sn 2007) cùng trú tại làng Cúc, xã Ia O. Hậu quả. Ksor Dưng bị gãy tay phải, Rơ Mah Hét bị đa chấn thương tay và chân. Nguyễn Sỹ An bị chấn thương ở đầu, cả 3 nạn nhân được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Hiện cả hai vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận