Một người chết, 13 người mất liên lạc do mưa bão số 3

Xã hội 04/08/2019 08:59

Đến 18h ngày 3-8, ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão đã làm 1 người chết ở Bắc Kạn, 13 người ở tỉnh Thanh Hóa bị mất liên lạc, 24 nhà bị thiệt hại hoàn toàn...


 

ban-chi-dao-15648263771021841929607
Bản Sa Ná (xã Na Mèo) tan hoang sau trận lũ ống, lũ quét - Ảnh: Thông tin phòng chống thiên tai

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết tính đến 18h ngày 3-8, vẫn còn 13 người ở tỉnh Thanh Hóa bị mất liên lạc, trong đó có 1 người ở huyện Mường Lát, 12 người ở huyện Quan Sơn.

Cũng trong chiều 3-8, lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã giải cứu thành công ông Lương Văn Chon bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Tuy nhiên, một người tham gia giải cứu lại bị mắc kẹt tại nơi mà ông Chon vừa được giải cứu. 

Tại huyện Quan Sơn, do lượng mưa cục bộ quá lớn đã khiến 7 xã vùng cao (gồm Sơn Diện, Sơn Thủy, Na Mèo, Sơn Hà, Tam Lư, Trung Tiến, Trung Thượng) bị nước lũ cô lập.

Theo báo cáo nhanh, bão số 3 gây mưa lớn tại Quảng Ninh 271mm, Lạng Sơn 320mm, Hà Nội 213mm, Bắc Giang 201mm, Hưng Yên 234mm, Hà Nam 260mm, đặc biệt là Thanh Hóa 285mm; cục bộ tại xã Tam Chung (Mường Lát) 328mm, xã Na Mèo (Quan Sơn) 332mm. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 100-300mm/đợt. 

Riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt. 

Đặc biệt mưa lớn tại khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Thanh Hóa, khả năng gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Ý kiến của bạn

Bình luận