Một tàu cá ngư dân Lý Sơn bị tàu TQ cướp tài sản hai lần

Xã hội 02/07/2015 13:09

Các tàu Trung Quốc truy đuổi và khống chế tàu của ông, cướp đi toàn bộ 3 tấn cá, 1 máy định vị, 5 bành dây hơi và một số thiết bị nghề cá khác, ước thiệt hại trên 130 triệu đồng.

3-1435721550842
Con tàu bị Trung Quốc đánh, cướp hai lần liên tục trong hai năm

Vừa cho con tàu cá công suất 260 CV cập đảo Lý Sơn vào chiều 30/6, ông Nguyễn Chí Thạnh đã trình báo với lực lượng biên phòng việc bị tàu Trung Quốc khống chế, cướp tàu sản tại ngư trường Hoàng Sa.

Theo thuyền trưởng Thạnh, tàu của ông cùng 12 ngư dân xuất bến rời đảo Lý Sơn ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa vào ngày 8/6. Đến 9 giờ, ngày 28/6, khi đang đánh bắt cách đảo Bạch Quy về phía Nam khoảng 1 hải lý thì xuất hiện hai tàu Trung Quốc mang số hiệu 44044 và 33101, các tàu Trung Quốc truy đuổi và khống chế tàu của ông, cướp đi toàn bộ 3 tấn cá, 1 máy định vị, 5 bành dây hơi và một số thiết bị nghề cá khác, ước thiệt hại trên 130 triệu đồng.

Ngay sau khi tàu cá này về cập đảo, chính quyền huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra thiệt hại để báo cáo lên cấp trên.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa liên tục trình báo bị lực lượng TQ quấy nhiễu, rượt đuổi, cướp tài sản, khiến việc làm ăn của ngư dân gặp không ít khó khăn.

Trước đó trong năm 2014, tàu của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh cũng bị tàu Trung Quốc cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa, gây thiệt hại nặng.

Ý kiến của bạn

Bình luận