Một tuần chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo cướp ngân hàng ở Huế

Nhật ký cảnh sát 19/12/2016 15:22

Bắn 4 phát súng đe dọa 5 nhân viên ngân hàng, chỉ hơn 10 giây kẻ thua bạc đã cướp được 725 triệu đồng.

3-4478-1482127121
Nguyễn Hoàng Tâm, tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Hồng.

Ngày 19/12, đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nghi can Nguyễn Hoàng Tâm khai do nợ nần tiền cá độ bóng đá quá lớn nên lập kế hoạch cướp ngân hàng. 

Một tuần trước hôm gây án, Tâm đặt mua súng bắn bi trên mạng với giá 7,5 triệu đồng, gửi theo đường xe khách từ TP HCM ra Đà Nẵng. Trưa 5/12, Tâm ra Huế mua lại chiếc xe máy cũ Atila, gửi tại bãi xe Bệnh viện Trung ương Huế rồi quay về Đà Nẵng.

Hôm sau, Tâm lại ra Huế, mua mũ bảo hiểm, khẩu trang y tế, găng tay len. Phóng xe máy nhiều vòng trước chi nhánh BIDV trên đường Mai Thúc Loan để thám thính, khoảng 17h hắn quyết định vào gây án. 

Dí súng khống chế 5 nhân viên đang kiểm đếm tiền và bắn 4 phát đe dọa, Tâm đã lấy nhiều cọc tiền loại mệnh giá 500.000 đồng cho vào túi, tổng cộng 725 triệu đồng. 

Hành vi cướp táo tợn chỉ diễn ra trong hơn 10 giây. Hắn dễ dàng tẩu thoát ra ngoài, lao lên xe máy phóng bỏ chạy. 

Tâm bỏ lại xe máy ở chợ Đông Ba và bắt taxi về nhà bố mẹ vợ ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên -  Huế) để giấu súng, sau đó mang tiền vào Đà Nẵng trả cho các chủ nợ.

Công an cho biết phân tích hình ảnh tên cướp qua hệ thống camera ở ngân hàng, chiếc xe máy vứt lại ở chợ Đông Ba, cùng nhiều nguồn tin của người dân, cơ quan điều tra đã dựng được chân dung tên cướp dù hắn bịt mặt, đội mũ bảo hiểm. Và Nguyễn Hoàng Tâm được xác định là thủ phạm.

Cùng với sự phối hợp của Cục cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 18/12, nhà chức trách đã bắt được Tâm tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Khám xét nhà Tâm ở Đà Nẵng và nhà bố vợ ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), lực lượng chức năng đã thu được khẩu súng bắn bi, chiếc áo da mặc lúc gây án.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn (Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đánh giá, hành vi cướp ngân hàng của Tâm diễn ra chuyên nghiệp. Việc chọn nơi gây án là ngẫu nhiên.

Trong sáng nay, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khen thưởng Ban chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II cùng một số đơn vị. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thưởng 50 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận