Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở vùng núi Quảng Trị ngập cục bộ, giao thông chia cắt

Tác giả: Đ. Tài

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/10/2023 11:05

Mưa to kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, đơn vị quản lý bảo trì, chính quyền các địa phương ở Quảng Trị tổ chức rào chắn, cấm các phương tiện lưu thông qua lại, đảm bảo giao thông.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Quảng Trị ngập sâu gây chia cắt giao thông

Ngày 18/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thông tin, mưa lớn hai ngày qua đã làm nước tại các con sông trên địa bàn dâng cao, gây ngập các ngầm tràn từ 1 m-1,5 m, nước tràn qua các tuyến Tỉnh lộ 588A, QL15D gây chia cắt giao thông.

Các ngầm tràn tại xã Ba Lòng, ngầm tràn A Ngo - A Bung, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, A Rồng Trên, A Đeng (xã A Ngo), ngầm Ly Tôn (xã Tà Long), cầu tràn La Tó, Húc Nghì (xã Húc Nghì), Đá Đỏ (xã Ba Nang), đường vào trung tâm xã A Vao cũng ngập sâu, chia cắt giao thông.

Ông Trần Đình Bắc, Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đakrông cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua các khu vực ngầm, tràn bị ngập, chính quyền các xã đã chỉ đạo các lực lượng lập chốt, có mặt tại các khu vực ngập sâu để nhắc nhở, hướng dẫn bà con đi lại an toàn. 

Đồng thời, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, sẵn sàng phương tiện và lực lượng để di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Còn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn cũng khiến ngầm tràn tại thôn Trùm, Loa (xã Ba Tầng) thuộc Tỉnh lộ 586 bị ngập từ 0,5 m - 1 m. Tại khu vực này, địa phương cũng đã triển khai lực lượng tổ chức canh gác để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở vùng núi Quảng Trị ngập cục bộ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lập chốt, cấm đường tại các vị trí ngập sâu

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều 17/10 đến sáng hôm nay (18/10), trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm, khiến nước sông ở các huyện Đakrông, Hướng Hóa dâng cao, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều tuyến giao thông, địa bàn dân cư.

Theo đó, hồi 13h ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ đi chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão; đến 13h00 ngày 18/10 bão ở vị trí khoảng 17,1N-109,1E, trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng, cường độ cấp 8, giật 10.

Ý kiến của bạn

Bình luận