Nam thanh niên lái xe máy tông chết cụ bà rồi bỏ trốn

18/04/2018 10:27

Sau khi lái xe máy tông vào bà X. khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong, Hoàng liền điều khiển xe máy chở bạn bỏ trốn khỏi hiện trường...

 

1_100493

Bắt giam tài xế lái ôtô bỏ trốn sau khi gây tai nạn làm 2 người thương vong Truy tìm ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn Truy nã đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Sáng 18-4, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, sau thời gian điều tra, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Đình Hoàng (16 tuổi, trú ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 19h tối 10-4, bà Nguyễn Thị X. (70 tuổi, trú ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) đi xe đạp đến Km 845+750 tuyến QL1A đoạn qua xã Lộc Bổn thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy tông phải dẫn đến bị thương nặng nằm bất tỉnh giữa đường. Ngay sau đó, bà X. được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong; riêng đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Lộc phối hợp với Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đến hiện trường điều tra làm rõ. Qua điều tra xác định, vụ tai nạn trên do Huỳnh Đình Hoàng gây ra.

Tại Cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã lái xe máy Sirius BKS: 75 K6-3314 chở Võ Ngọc Hoàng Quốc (19 tuổi, trú xã Lộc Điền) chạy hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến địa điểm trên đã tông vào xe đạp bà X.. Phát hiện bà X. ngã ra giữa đường, Hoàng và Quốc liền phóng xe bỏ chạy lên hướng TP Huế nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Theo Công an huyện Phú Lộc, tại thời điểm gây tai nạn, Hoàng lái xe khi chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận