Nên thông cảm với mức tăng lương 60.000 đồng

Tác giả: Tổng hợp

saosaosaosaosao
Chính trị 13/11/2015 06:23

Đó là ý kiến của một số đại biểu khi Quốc hội biểu quyết đồng ý tăng 5% lương tối thiểu, tương đương 60.000 đồng.

chot_tang_luong
Ảnh minh hoạ

Ngày 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, từ 1-5-2016 Nhà nước sẽ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. 

Nghị quyết cũng bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng (mức tăng 8% đã thực hiện từ năm 2015 - PV). Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Trao đổi trên Infonet về quyết định tăng lương 5%, Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã chia sẻ quan điểm đồng tình về vấn đề này. Ông Hùng khẳng định tăng lương, điều chỉnh lương là cần thiết nhưng cũng phải phù hợp với khả năng, ngân sách, tài chính. Việc điều chỉnh ở mức 5% cũng chỉ là mức bổ sung rất khiêm tốn so với nhu cầu sống thực tế nhưng do ngân sách con hạn chế nên người dân cần chung vai với đất nước.

Đồng quan điểm với đại biểu Đỗ Mạnh Hùng, đại biểu Nguyễn Thị Khá (ĐBQH tỉnh Trà Vinh), ủy viên Thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ mức tăng 5% tuy chưa đáp ứng được mức sống của người lao động, nhưng là quyết tâm lớn của Chính phủ. Người lao động nên thông cảm, bởi Chính phủ rất quyết tâm trong điều kiện thu ngân sách còn nhiều khó khăn.

Ý kiến của bạn

Bình luận