Neo tàu chìm ở TP HCM, hàng trăm cứu hộ tìm 4 người mất tích

Giao thông 24h 01/11/2015 14:29

Sáng 1/11, tàu lai dắt cùng sà lan có cẩu 350 tấn neo giữ tàu Hoàng Phúc 18 để hàng trăm người tiếp tục tìm kiếm 4 thuyền viên.

neo-tau-chim-o-tp-hcm-hang-tram-cuu-ho-tim-4-nguoi
Tàu lai dắt đang cố định tàu Hoàng Phúc 18 bị nạn vào nơi an toàn sáng 1/1

 Đồn trưởng biên phòng Cần Giờ (TP HCM) Lê Doãn Tấn cho biết, sáng nay hàng trăm người thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Cảnh sát PCCC TP HCM, Bộ đội biên phòng TP HCM, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, cảnh sát biển, kiểm ngư, tàu của liên doanh Vietsovpetro, nhiều tàu cá của ngư dân... tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích.

Tàu lai dắt cùng sà lan có cẩu 350 tấn sẽ phối hợp neo giữ, cố định Hoàng Phúc 18 không để bị trôi dạt. Trong khi đó các tàu của lực lượng cứu hộ sẽ theo sau theo dõi, tìm kiếm xung quanh.

Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cho hay, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM đang tìm kiếm xem còn người kẹt bên trong thân tàu hay không. Riêng tàu SAR 413 vẫn tiếp tục chỉ huy các tàu rà soát xung quanh hiện trường, dựa theo hướng gió và hướng nước. Sau khi hoàn tất việc cứu hộ sẽ tiến hành trục vớt tàu Hoàng Phúc 18.

"Việc lặn tìm những người còn mất tích chỉ dừng lại khi khẳng định không còn người trong tàu. Cục Hàng hải cũng chủ trì tổ chức lực lượng tìm kiếm ở vùng bên ngoài để đề phòng trường hợp có người thoát ra khỏi tàu", lãnh đạo Cục Hàng hải nói.

Theo chỉ huy tàu kiểm ngư Lê Thành Quân, tối qua tàu Hoàng Phúc 18 bị trôi về phía tỉnh Tiền Giang 3 hải lý, tàu của lực lượng cứu hộ phải liên tục chạy xung quanh để cảnh báo các tàu khác tránh va chạm. Năm thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 cũng ở ngoài hiện trường cùng lực lượng cứu nạn, trong đó có anh Nguyễn Trung Tường - người được cứu đưa ra khỏi tàu vào trưa cùng ngày, sau hơn chục giờ mắc kẹt trong tàu lật.

 Tàu Hoàng Phúc 18 tải trọng 2.000 tấn chở 500 tấn hàng xuất phát hôm 28/10 từ cảng ở huyện Long Thành (Đồng Nai). Đi được 70 hải lý gặp sóng lớn, thuyền trưởng quyết định quay lại neo đậu ở phao số 5 trên luồng Soài Rạp (TP HCM).

20h ngày 30/10, 17 thuyền viên vừa ăn cơm tối chuẩn bị đi ngủ thì sóng to đánh mạnh vào tàu. Hàng hóa bị đẩy về mạn phải, tàu nghiêng dần. Thêm một con sóng lớn đánh phủ qua khiến tàu lật úp. 12 thuyền viên trên tàu may mắn được xà gần đó cứu sống, 5 người bị mất tích.

Nhiều lực lượng đã được huy động để tham gia tìm kiếm cứu hộ suốt 2 ngày qua. Tuy nhiên, chỉ mới cứu được anh Tường.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận