Ngã 4 An Sương có thêm hầm chui giao thông

Thị trường 05/11/2015 10:14

Hầm chui An Sương được xây dựng 2 hầm, mỗi hầm rộng 9m với 02 làn xe lưu thông, có tổng chiều dài cả 2 hầm gần 850m.

cvas_VLPQ
Nút giao cầu vượt An Sương.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã duyệt dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Sương thuộc địa bàn huyện Hóc Môn và Q.12, TP.HCM với mức đầu tư hơn 514 tỉ đồng.

Trong đó dự án còn cải tạo các nhánh rẽ trong phạm vi nút giao, đảm bảo tổ chức giao thông giữa các hướng giao thông rẽ phải, rẽ trái cùng các hướng đi thẳng qua hầm chui và cầu vượt.

Theo Sở GTVT thành phố, hầm chui An Sương xây dựng sẽ giải quyết ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực nút giao này.

Được biết, từ năm 2013 UBND TP đã giao cho Sở GTVT nghiên cứu và triển khai dự án xây dựng hầm chui An Sương nhằm giảm áp lực giao thông giờ cao điểm cho cửa ngõ phía tây của thành phố.

Theo đó Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc Sở GTVT, từng đề nghị phương án là giai đoạn đầu sẽ xây dựng hai hầm chui ở cả hai chiều (Trường Chinh - quốc lộ 22) với vốn đầu tư gần 550 tỉ đồng. Giai đoạn 2 xây dựng thêm hai cầu bê-tông ở hai bên cầu vượt nút giao thông An Sương hiện hữu; mở rộng các tuyến đường xung quanh nút giao thông An Sương như mở rộng quốc lộ 1 lên 120m cho mười làn xe lưu thông trên trục chính và hai làn xe dân sinh ở hai bên đường; mở rộng lộ giới quốc lộ 22 và đường Trường Chinh với tổng vốn đầu tư hơn 1.585 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận