Ngân hàng Thế giới dự kiến tài trợ vốn 4 dự án đường sắt

Tác giả: Hồng Xiêm

saosaosaosaosao
Đường sắt 24/02/2024 14:39

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy và Giám đốc khu vực Đông Á Thái Bình Dương phụ trách về hạ tầng của Ngân hàng Thế giới (WB) thảo luận về 4 dự án đường sắt mà WB quan tâm tài trợ vốn.

Ngân hàng Thế giới dự kiến tài trợ vốn 4 dự án đường sắt- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy chủ trì buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới, do bà Sudeshna Ghosh Banerjee, Giám đốc khu vực Đông Á Thái Bình Dương phụ trách về hạ tầng làm Trưởng đoàn - Ảnh: Vũ Hoa

Chiều 23/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy chủ trì buổi tiếp đón, làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), do bà Sudeshna Ghosh Banerjee, Giám đốc khu vực Đông Á Thái Bình Dương phụ trách về hạ tầng làm Trưởng đoàn về các dự án giao thông của Việt Nam, trong đó có các dự án đường sắt.

Tại buổi làm việc, bà Sudeshna Ghosh Banerjee cho biết, dự kiến Chủ tịch WB sẽ tới Việt Nam vào tháng 3/2024 và có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cũng như công bố Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và WB trong 3 - 4 năm sắp tới, trong đó nổi bật nhất về lĩnh vực giao thông. Do đó, phía WB mong muốn thống nhất với Bộ GTVT về các dự án hạ tầng giao thông được lồng ghép trong chương trình và cuộc gặp giữa lãnh đạo WB và Chính phủ Việt Nam.

Về phía Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của WB đối với Việt Nam trong nhiều năm qua, thông qua hoạt động tài trợ đã đem lại hiệu quả rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của người dân. Đặc biệt, các dự án giao thông được WB hỗ trợ không chỉ là các dự án trọng điểm mà còn các dự án giao thông nông thôn, miền núi của Việt Nam, trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy, hàng hải, tăng cường năng lực cho các cơ quan Bộ GTVT.

Thứ trưởng mong WB hỗ trợ về kết cấu hạ tầng đường sắt, tăng cường năng lực, nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt. Cụ thể, trong giai đoạn ngắn hạn cần WB hỗ trợ cải thiện năng lực khai thác đường sắt hiện hữu; giai đoạn trung hạn nghiên cứu đầu tư các dự án đường sắt mới, đồng thời tăng cường năng lực, đào tạo nguồn nhân lực; về dài hạn hỗ trợ triển khai các dự án mới.

Ngân hàng Thế giới dự kiến tài trợ vốn 4 dự án đường sắt- Ảnh 2.

Ngân hàng Thế giới quan tâm tài trợ vốn 4 dự án đường sắt tại Việt Nam đang được ưu tiên chuẩn bị đầu tư (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy và bà Sudeshna Ghosh Banerjee đã thảo luận cụ thể danh mục 4 dự án ưu tiên đang chuẩn bị đầu tư mà WB quan tâm tài trợ vốn. Đó là dự án: Cải thiện an toàn giao thông đường sắt; Đường sắt vành đai phía Đông TP. Hà Nội, Đường sắt TP. HCM - Cần Thơ và đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến số 5 (tuyến Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) ) để dự kiến đưa vào chương trình hợp tác.

Cùng đó, hai bên cũng trao đổi thông tin chi tiết về các dự án giao thông khác: tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; Cao tốc Pleiku - Quy Nhơn; Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo; Trung tâm điều hành đường cao tốc, dự án các hành lang đường thủy phía Nam.

Nhất trí với kiến nghị của WB, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết, cuối tuần tới, Bộ GTVT sẽ gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nêu rõ danh mục 4 dự án đường sắt ưu tiên nói trên, đề cập tính cần thiết về mặt hỗ trợ kỹ thuật, bản tóm tắt thông tin về các dự án này.

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng đề nghị WB hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường năng lực cho các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đường sắt như tổ chức bộ máy, kinh nghiệm quản lý an toàn đường sắt, trong đó gồm đường sắt tốc độ cao, giải pháp tích hợp các hệ thống thông tin đường sắt…

Về vấn đề trên, bà Sudeshna Ghosh Banerjee, Giám đốc khu vực Đông Á Thái Bình Dương phụ trách về hạ tầng cho biết, WB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong các chương trình hỗ trợ kỹ thuật mà Việt Nam đề xuất.

Ý kiến của bạn

Bình luận