Ngày 19/5 sẽ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại 63 tỉnh thành

Sự kiện 15/05/2015 07:30

Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đứng ra tổ chức họp báo giới thiệu về ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2015”.


ồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp báo.

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1980 – 19/5/2015). Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức đồng loạt khám chữa bệnh miễn phí tại 63 tỉnh thành, phố trên cả nước vào ngày 17/5 tới.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư ban chấp hành Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, đây là ngày hội có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tại đây, các cơ quan đơn vị sẽ tổ chức khám chữa bệnh cho 1 triệu người dân và 700 huyện trên cả nước. Chúng ta cùng chung tay tham gia các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Ngày Hội cũng chính là một sự khởi đầu cho chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015.

Theo kế hoạch, ngày hội sẽ có sự tham gia của 6.000 thầy thuốc trẻ; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100.000 người dân; mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non, tiểu học trong toàn quốc; vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 13.000 đơn vị máu; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh cho 50.000 trẻ em.

Tại Hà Nội, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo nhập cư ở TP. Hà Nội.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức khám sàng lọc và tuyên truyền phòng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho 500 phụ nữ. Đồng thời, tổ chức ngày hội rửa tay xà phòng cho 300 trẻ em phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Hội cũng tổ chức tập huấn sơ cứu cơ bản cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Cũng trong ngày, Hội còn tổ chức tuyên dương 10 gương mặt thày thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn

Bình luận