Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?

Tác giả: Đại Thắng

saosaosaosaosao
Vận tải 26/03/2024 15:08

Sáng 26/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng và ngược lại theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.

Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 1.

Ngày 26/3, đoàn tàu HĐ1 xuất phát tại Ga Huế lúc 7h45, đến Ga Đà Nẵng lúc 10h35

Đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng có tên gọi "Hành trình kết nối di sản miền Trung". Sau khi khai trương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1, HĐ2 và HĐ3, HĐ4 giữa Huế và Đà Nẵng vận hành hàng ngày.

Cụ thể tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát tại Ga Huế lúc 7h45, đến Ga Đà Nẵng lúc 10h35; tàu HĐ3 xuất phát tại Ga Huế lúc 14h25, đến Đà Nẵng 17h40. Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát tại Ga Đà Nẵng lúc 7h50, đến Ga Huế lúc 11h05; tàu HĐ4 xuất phát tại Ga Đà Nẵng lúc 15h, đến Ga Huế lúc 17h45.

Mỗi đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm có điều hòa, trong đó có 1 toa sinh hoạt cộng đồng phục vụ các chương trình văn hóa và ẩm thực địa phương.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong tháng khai trương, Tổng công ty sẽ áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng/vé; giá vé tháng 900.000 đồng/vé và giảm giá từ 10 - 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách.

Ngành Đường sắt đang hướng đến phân khúc tàu du lịch hạng sang, kết nối nhiều địa phương, nhiều vùng miền hơn. Việc đưa vào khai thác tàu du lịch đường sắt khu đoạn Huế - Đà Nẵng vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa là sản phẩm trải nghiệm thú vị đối với du khách quốc tế và trong nước.

Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 2.

Đại úy Kiều Nam Hải, cán bộ Đội Kiểm tra kiểm soát trật tự ATGT Đường sắt số 3 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) trao đổi với ông Đào Anh Tuấn, Trưởng tàu khách du lịch HĐ1 nối Huế - Đà Nẵng về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên tàu

Cùng 182 hành khách đi trên đoàn tàu HĐ1 xuất phát tại Ga Huế lúc 7h45, đến Ga Đà Nẵng lúc 10h35 ngày 26/3, cụ bà Trần Thị Xảo (78 tuổi, trú ở TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được 2 nhân viên đường sắt dìu xuống tàu đặt chân vào Ga Đà Nẵng. Khuôn mặt hiện rõ niềm vui, cụ cười hiền: "Đời bà chưa bao giờ được đi tàu mà sướng như hôm ni. Đúng là tàu du lịch, tàu kết nối di sản miền Trung có khác. Sướng thiệt đó".

Là một trong 2 hành khách quốc tế đi trên chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" đầu tiên, ông Keip (quốc tịch Canada) không giấu được niềm vui: "Tôi rất hài lòng, nếu như không muốn nói là ấn tượng về chuyến tàu này. Đúng là một trải nghiệm khá thú vị!".

Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 3.

Cụ bà Trần Thị Xảo (78 tuổi, trú ở TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - hành khách trên đoàn tàu HĐ1 xuất phát tại Ga Huế lúc 7h45, đến Ga Đà Nẵng lúc 10h35 ngày 26/3

Kết thúc hành trình, ông Đào Anh Tuấn, Trưởng tàu khách du lịch HĐ1 nối Huế - Đà Nẵng cho biết, có 25 nhân viên phục vụ trên chuyến tàu này. Trong chuyến đầu tiên, đoàn tàu có 183 hành khách, trong đó có 181 khách nội địa, 2 hành khách quốc tế. Doanh thu của đoàn tàu trong chuyến đầu tiên là hơn 23,4 triệu đồng.

Video ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nói về đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung"

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc đưa vào khai thác đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” là một trong những nỗ lực kết nối vùng, quảng bá du lịch của tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng và là sản phẩm mới, tiếp tục cho những sản phẩm kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch, một phân khúc trải nghiệm, du lịch, lịch sử, văn hóa, di sản, độc đáo và thú vị mà ngành Đường sắt Việt Nam đang triển khai.

Thời gian đầu đưa vào khai thác, đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm điều hòa hiện đại và 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng hứa hẹn sẽ là điểm check in “di động” ấn tượng đối với du khách. 

Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 4.
Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 5.
Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 6.
Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 7.
Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 8.
Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 9.
Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 10.
Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 11.
Ngày đầu khai thác đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng: Hành khách nói gì?- Ảnh 12.

Một số hình ảnh chào mừng hành khách đầu tiên đi chuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng "Kết nối di sản miền Trung" tại Ga Đà Nẵng sáng ngày 26/3

Tại Ga Đà Nẵng và Ga Huế, ngành Đường sắt bố trí phòng chờ VIP để phục vụ hành khách, hệ thống xe đạp cho thuê tự động bằng hình thức quét mã QR và trên hành trình du khách còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc của địa phương.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá cho các tổ chức, cá nhân khi tham quan các điểm du lịch tại Huế (áp dụng cho 1 lần cho mỗi vé tàu). Dự kiến trong tháng 4/2024, đoàn tàu sẽ được trang bị wifi để phục vụ hành khách.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kỳ vọng, đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng với hành trình "Kết nối di sản miền Trung" chính thức đưa vào hoạt động sẽ là động lực gắn kết hơn nữa giữa hai địa phương nhằm khai thác tiềm năng du lịch sẵn có của tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP. Đà Nẵng.

Video đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng với hành trình "Kết nối di sản miền Trung" đến Ga Đà Nẵng trong sáng 26/3