Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, 13 người thiệt mạng do TNGT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/01/2022 05:29

Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, TNGT giảm so với năm 2021 nhưng tăng nhẹ so với năm 2020; giao thông cơ bản ổn định; CSGT “mạnh tay” với vi phạm.


272900910-1468530533608476-277-5632-8065-164344764
Vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ngày 29/1

Giảm TNGT

Thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày 29/1 (27 tháng Chạp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 15 người. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021, TNGT giảm 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 tăng 4 vụ TNGT; giảm 6 người chết, tăng 8 người bị thương.

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 13 người, bị thương 15 người. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021 giảm 4 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tăng 6 vụ; giảm 6 người chết, tăng 9 người bị thương.

Trên đường sắt không xảy ra tai nạn. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 2 vụ; giảm 1 người bị thương.

Trên đường thủy không xảy ra tai nạn, không tăng, không giảm so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2021 và 2020.

Giao thông ổn định

Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, về ùn tắc giao thông, tại TP. Hà Nội và các địa phương giáp ranh, từ 16h00 đến hết ngày 28/01/2022, lưu lượng phương tiện giảm so với các năm đặc biệt là vận tải hàng hóa và vận tải hành khách tuyến cố định. Các tuyến đường cửa ngõ ra, vào thủ đô, vành đai 3 trên cao các phương tiện vẫn di chuyển được, giao thông ổn định.

Sáng ngày 29/01/2022, lưu lượng phương tiện giao thông tuyến Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao do lượng người tham gia giao thông di chuyển về quê, xảy ra ùn tắc giao thông trên Vành đai 3. Khu vực Bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Gia Lâm vắng phương tiện vận tải chở khách và hành khách. Khu vực cửa ngõ phía đông bắc Hà Nội, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn các phương tiện di chuyển bình thường.

Trên tuyến dẫn lên sân bay Nội Bài, lưu lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển bình thường, không xảy ra ùn tắc giao thông. Khu vực nội thành, lưu lượng phương tiện tăng tại các quận trung tâm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân về quê, các tuyến đường ra vào cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh giáp ranh phía đông di chuyển chậm vào giờ cao điểm, khu vực Cảng (xa lộ Hà Nội), ICD Phước Long lưu thông ổn định. PC08 Công an TP. Hồ Chí Minh đã có phương án chỉ đạo các đơn vị CSGT điều tiết giao thông khi có ùn tắc. Trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc.

Trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, các phương tiện di chuyển chậm do bị ùn ứ ở khu vực ra khỏi cao tốc tại nút giao Quốc lộ 30, lực lượng CSGT trên tuyến có mặt bảo đảm điều tiết giao thông. Tại khu vực cầu Rạch Miễu (hướng từ tỉnh Bến Tre đi Tiền Giang): phương tiện đông di chuyển chậm: lực lượng CSGT Bến Tre và Tiền Giang phối hợp điều tiết cho xe qua cầu Rạch Miễu từng đợt vào giờ cao điểm. Bến Phà tạm Rạch Miễu công suất 100 tấn hoạt động đến 22h00 hàng ngày góp phần giảm ùn tắc giao thông lưu thông qua lại giữa 02 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre lưu thông bình thường.

Trên các tuyến Quốc Lộ 1 đi qua các tỉnh mật độ phương tiện tham gia lưu thông tăng cao, lực lượng CSGT của PC08 Công an Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương có mặt đầy đủ tại các vị trí được phân công, tại các khu vực cầu hẹp, các giao lộ phức tạp, triển khai phương án phân luồng từ xa, tăng cường tuần lưu tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh trên tuyến không để xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển ổn định, thông suốt.

A7_08370
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Không xuê xoa với vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.704 trường hợp vi phạm; phạt tiền 7,81 tỷ đồng; tạm giữ 32 xe ô tô, 752 xe mô tô; tước 501 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 269 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.027 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc/C08 đã kiểm tra, lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 43 triệu đồng, tước GPLX 08 trường hợp.

Trên đường thủy, PC08 và PC08B Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 83 trường hợp vi phạm; phạt tiền 52 triệu đồng. 

Trên đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng 9/C08 bố trí các Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát TTATGT tại 3 điểm thi công, 1 đường ngang; nắm tình hình số lượng hành khách lên xuống tại các ga. Qua kiểm tra, Đội 3/Phòng 9 phối hợp với PC08 Công an Đà Nẵng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 trường hợp, phạt tiền 450.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.

Vẫn còn những nhức nhối

Thông tin với Tạp chí Giao thông vận tải, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ tết Nguyên đán Nhâm Dần, đường dây nóng nhận được 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc ùn tắc giao thông trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, QL51... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng cho biết, tại TP Hà Nội, vào chiều muộn ngày 28/1 (26 Tết), trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm), phần lớn các nhà xe sau khi rời bến xe Mỹ Đình đều di chuyển chậm, thậm chí còn ngang nhiên đỗ ra giữa đường nhiều giờ (phía đối diện bến xe Mỹ Đình) để bắt khách, nhận hàng hoá. Tại vị trí điểm quay đầu sát bến xe Mỹ Đình, hàng chục nhà xe thuộc các tuyến Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nam Định… cũng đua nhau lập nhiều tụ điểm dừng đỗ dưới lòng đường. Đáng nói, các nhân viên nhà xe còn đứng ra giữa lòng đường để chèo kéo, mời chào hành khách.

Tại TP Hồ Chí Minh, vào chiều tối 28/1, lượng người ở TP. Hồ Chí Minh đi xe máy về các tỉnh miền Tây đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đông dần lên, khiến cửa ngõ phía Tây đông nghẹt người, có đoạn bị ùn nhẹ, xe xếp hàng kéo dài nhiều km trên tuyến QL1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh. Tại các giao lộ, lực lượng CSGT có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông, điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông để tránh ùn ứ quá lâu gây kẹt xe.

Vào lúc 7h sáng, giao thông trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, mật độ ô tô lưu thông bắt đầu tăng cao, ô tô di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông. Tình trạng ùn ứ nhẹ chỉ xảy ra tại nút giao QL51, lượng xe cùng đổ dồn hướng đi QL51 về Bà Rịa - Vũng Tàu. Tình trạng ùn tắc kéo dài chỉ xảy ra trên QL1 đoạn từ huyện Trảng Bom đến ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Vào lúc 9h sáng tại ngã tư Dầu Giây do mật độ ô tô, xe máy cùng đổ dồn ra QL1 đi Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến các xe rồng rắn xếp hàng dài hơn 1km do ùn tắc.

Hàng không êm thuận, đường sắt giảm mạnh

Thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, trong ngày 27 Tết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón 728 chuyến bay. Trong số này có 318 chuyến quốc nội đi, 49 chuyến quốc tế đi, 311 chuyến quốc nội đến và 50 chuyến quốc tế đến. Lượng khách qua cảng dự kiến hơn 74,6 nghìn khách, trong đó khách đi từ ga quốc nội gần 60 nghìn khách. Đáng chú ý, trong khung giờ cao điểm sáng (từ 6 - 8h sáng), dù lượng khách vẫn còn khá đông xong việc khai thác tại nhà ga quốc nội khá êm thuận.

Tại ga Hà Nội, vào chiều ngày 28/1, dù là ngày cuối trước khi bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhưng hành khách đến ga đi tàu rất vắng. Ngành Đường sắt đã chuẩn bị khoảng 60% năng lực phương tiện so với các Tết năm trước. Hiện trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh chạy hàng ngày 5 đôi tàu khách Thống nhất, với khoảng 40.000 chỗ phục vụ hành khách dịp vận tải Tết. Ngoài ra còn tàu tăng cường vào những ngày, những giờ cao điểm, nhu cầu hành khách tăng.

Trên tuyến cũng chạy nhiều tàu khu đoạn từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh. Tuy nhiên, nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh. Các tàu chạy trước Tết đã bán được khoảng 60%, các tàu chạy sau Tết bán được khoảng 40-45%. Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân vẫn e ngại đi lại. Mặt khác, giá vé máy bay Tết năm nay thấp nên thu hút lượng lớn hành khách chặng dài.

Ý kiến của bạn

Bình luận