Ngày đầu tiên nghỉ lễ, khách nhiều nhưng Bến xe Miền Tây thông thoáng

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 01/09/2022 12:14

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, dòng người hối hả đổ về Bến xe Miền Tây nhưng không xảy ra ùn tắc.


Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 1.

Lượng người tham gia giao thông đông nhưng không gây ùn tắc

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 2.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đến Bến xe Miền Tây về quê

Sáng 1/9, có mặt tại Bến xe Miền Tây, PV Tạp chí GTVT ghi nhận lượng hành khách đổ về ngày một đông. Tuy nhiên do năm nay Bến xe triển khai  bán vé điện tử đã giúp người dân mua vé thuận tiện, không phải xếp hàng chờ đợi lâu. 

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ bến xe cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình để người dân lên xe đúng giờ.

Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cũng cho biết, dự kiến dịp lễ 2/9, lượng khách qua bến đạt 173.100 người, tăng gần 200% so với ngày thường.  Đối với các tuyến gần, cao điểm ngày 1/9 dự báo hơn 1.500 xe xuất bến với hơn 48.000 khách.

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 3.

Hành khách tập trung tại bến xe

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 4.

Ngày 1/9 dự báo có hơn 1.500 xe xuất bến với hơn 48.000 khách

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 5.

Hành khách tìm hiểu thông tin tại quầy

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 6.

Năm nay Bến xe Miền Tây đã triển khai bán vé điện tử đã giúp người dân đến mua vé thuận tiện, không phải xếp hàng chờ đợi lâu

Ông Trần Văn Phương, Phó giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết: "Ngày 1/9 khách vào bến tăng cao so với những ngày thường nhưng không xảy ra ùn ứ. Trước đó chiều tối 31/8, có khoảng 1.000 xe và 22.000 khách xuất bến. Bến xe đã đảm bảo vé phục vụ hành khách, chưa cần đến xe tăng cường đã chuẩn bị trước".

Theo ông Phương, hiện Sở GTVT đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẵn sàng cấp phù hiệu cho xe tăng cường và chuẩn bị xe buýt tăng cường khi thiếu xe cho các tuyến ngắn.

Cùng đó, Trung tâm sẽ tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để kết nối với các loại hình vận tải khác, kịp thời giải tỏa hành khách tại bến xe liên tỉnh.

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 7.

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 8.

Lực lượng Thanh tra giao thông điều tiết phương tiện trước cổng chính Bến xe Miền Tây.

Chị Nguyễn Thị Hoa (quê Bạc Liêu) vui vẻ chia sẻ: "Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày nên tôi tranh thủ về quê thăm gia đình. Tôi nghĩ bến xe dịp lễ lúc nào cũng đông đúc nên tranh thủ ra sớm hơn một chút để mua vé. Nhưng năm nay bán vé điện tử rất thuận tiện, người dân không phải chờ đợi, giá vé xe năm nay cũng không tăng cao so với những năm trước".

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 9.

Ngày đầu tiên nghỉ Lễ Bến xe Miền Tây thông thoáng mặc dù khách đổ về đông - Ảnh 10.

Lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng giao thông đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện ngay tại vòng xoay Phú Lâm

Để đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP.HCM cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép, trấn áp các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ... 

Lực lượng Thanh tra giao thông cũng sẽ phối hợp với Cảnh sát giao thông xử lý tình trạng xe dù, bến cóc và phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến giá vé.

Ý kiến của bạn

Bình luận