Người dân ùn ùn trở lại TP.HCM sau nghỉ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Vận tải 03/05/2023 13:31

Ngày 3/5, người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Riêng tại Tân Sơn Nhất, tổng số khách dự kiến qua sân bay này trong ngày hôm nay là hơn 129.000 lượt.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 1.

Ngày 3/5, tổng số khách dự kiến qua sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 129.000 lượt

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất) cho biết, ngày 3/5, dự kiến sẽ có 759 chuyến bay đi, đến qua sân bay với 361 chuyến bay đi và 398 chuyến bay đến. Tổng số khách dự kiến qua sân bay là hơn 129.000 lượt, trong đó hành khách đi hơn 58.000 lượt và hành khách đến hơn 70.000 lượt. 

Tính chung trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 28/4 đến 2/5), sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ an toàn cho hơn 3.600 lượt chuyến bay và hơn 586.000 lượt hành khách.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, PV Tạp chí GTVT ghi nhận lượng hành khách bắt đầu ùn ùn trở về sau kỳ nghỉ lễ. Nhiều hành khách đã chủ động bố trí linh hoạt thời gian kết thúc kỳ nghỉ lễ đặt chuyến bay về sớm để né các khung giờ cao điểm tránh kẹt xe.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 2.

Người dân ùn ùn đổ về sân bay Tân Sơn Nhất sau kỳ nghỉ lễ kéo dài

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 3.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 4.

Hành khách không phải chờ đợi lấy hành lý quá lâu

Chị Lê Thị Lan (ngụ Quận 7, TP.HCM) chia sẻ: "Gia đình tôi đi du lịch từ Phú Quốc trở về, lo sợ chiều tối vào giờ cao điểm sẽ đông người nên tôi sắp xếp đặt chuyến bay sớm hơn để đáp xuống sân bay bắt xe về nhà đỡ ùn tắc giao thông. Nhìn chung năm nay đi du lịch cũng thuận tiện không phải xếp hàng chờ đợi làm thủ tục, hay chờ hành lý quá lâu".

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 5.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 6.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 7.

Mặc dù lượng hành khách khá đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trước đó, nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an ninh, an toàn bay trong dịp cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất đã chủ động đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay. Công tác điều hành chỉ đạo của lãnh đạo cảng linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, cung cấp thông tin đầy đủ để các đơn vị chủ động thực hiện.

Đồng thời bổ sung thêm loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng xe từ 10 chỗ, bố trí vị trí đậu xe đón khách để tránh tình trạng ùn tắc. Sắp xếp lại các loại xe công nghệ, xe taxi, xe hợp đồng, xe cá nhân và cả xe buýt để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động khai thác đặc biệt là vào những đợt cao điểm; Thay đổi khu vực đón khách tại ga quốc tế đến của xe công nghệ (xe có phần mềm ứng dụng kết nối vận tải).

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 8.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 9.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 10.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 11.

TP.HCM người dân ùn ùn quay lại sau lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 129.000 khách - Ảnh 12.

Nhiều hành khách cho biết, việc đón xe taxi, xe công nghệ rời sân bay cũng diễn ra thuận lợi

Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất cũng làm việc cụ thể với các hãng xe công nghệ về việc hướng dẫn hành khách từ cửa ga quốc tế đến ra tới bãi đón xe công nghệ.