Người đi xe máy tử vong sau khi tông con bò thả rông

25/03/2018 10:13

Đi làm về ban đêm tông phải bò thả rông, anh Cao Thiên Như (ngụ huyện Phú Quốc, Kiên Giang) chấn thương sọ não và thiệt mạng sau nhiều ngày nằm viện.

 

Người đi xe máy tử vong sau khi tông con bo
Một đàn bò thả rông đang tàn phá cây kiểng trên đường tại khu phố 4, thị trấn An Thới - Ảnh: DUY KHÁNH

Chiều 24-3, anh Cao Thiên Như (ngụ khu phố 5, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang), nạn nhân trong vụ va chạm với bò thả rông tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc cách đây gần 10 ngày, đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do chấn thương quá nặng.

Trước đó khoảng 20h ngày 15-3, khi tan ca ở một công trình tại địa phương về nhà, xe máy của anh Như đã tông phải một con bò thả rông trên đường. 

Sau cú tông trúng con bò, anh Như bị chấn thương sọ não phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị nhưng do chấn thương quá nặng, anh Như đã không qua khỏi.

Được biết, con bò thả rông khiến anh Như tông phải sau đó đã được Công an huyện Phú Quốc đưa về trụ sở để truy tìm chủ nhân. 

Nạn bò thả rông trên các tuyến đường ở Phú Quốc đã được Tuổi Trẻ phản ánh nhiều lần. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa có gì thay đổi khi hằng ngày người dân và du khách vẫn chứng kiến những đàn bò nhởn nhơ trên đường. 

Thậm chí, hệ thống cây, hoa kiểng trồng trên dải phân cách ở các tuyến đường của đảo ngọc là thức ăn khoái khẩu của những đàn bò này.

Ý kiến của bạn

Bình luận