Nha Trang điều chỉnh phân luồng nút giao nghìn tỷ, giảm ùn tắc giao thông

Tác giả: Nguyên Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 02/11/2022 10:24

Ngày 2/11, UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã có văn bản điều chỉnh phân luồng giao thông tại nút giao Ngọc Hội.

Việc điều chỉnh này nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kể từ khi địa phương tổ chức thông xe một phần nút giao Ngọc Hội (vào ngày 1/10), cùng với đó là việc phân luồng giao thông cho khu vực này.

Nha Trang điều chỉnh phân luồng nút giao nghìn tỷ, giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

Nút giao thông Ngọc Hội (TP. Nha Trang)

Tuy nhiên, việc phân luồng chưa hợp lý khiến một số nút giao thông khác bị ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm như nút giao Tố Hữu – Thích Quảng Đức (đường số 4) hay nút giao đường số 13 – Lê Hồng Phong. Tạp chí Giao thông cũng đã có bài viết phản ánh tình trạng này.

Với việc điều chỉnh phân luồng giao thông mới, địa phương cho phép các phương tiện lưu thông từ Diên Khánh về trung tâm thành phố Nha Trang lưu thông một chiều theo hướng từ ngã ba giao đường 23/10 – đường A1 → trên cầu Nút giao Ngọc Hội (nhánh N3) → Nhánh N2 → đường vành  đai 2 → đường số 7 (khu đô thị Lê Hồng Phong 2) hoặc từ đường vành đai 2 đi thẳng đến đường Tố Hữu.

Cho phép các phương tiện từ đường Lương Định Của và các đường nhánh ra đường 23/10 có nhu cầu đi về trung tâm thành phố Nha Trang sau khi rẽ phải làn đường bên phải đường 23/10 → quay đầu tại vị trí đối diện cửa hàng xăng dầu Việt Hải → làn đường bên trái đường 23/10 → đi về trung tâm thành phố Nha Trang.

Nha Trang điều chỉnh phân luồng nút giao nghìn tỷ, giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 2.

Việc phân luồng chưa hợp lý tại nút giao Ngọc Hội đã khiến một số nút giao khác bị ùn tắc cục bộ, như tại nút giao Tố Hữu - đường số 4 (TP. Nha Trang)

Cho phép các phương tiện xe hai bánh được rẽ phải khi đèn đỏ tại các nút giao Đường Lê Hồng Phong – Đường Tố Hữu, đường số 4 – đường Tố Hữu, đường Vành đai 2 – đường Tố Hữu.

Riêng các phương tiện ôtô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 5 tấn và xe khách lớn hơn 29 chỗ ngồi lưu thông trên đường Tố Hữu theo hướng từ Diên Khánh về thành phố Nha Trang buộc rẽ phải vào đường Vành đai 2.

UBND TP Nha Trang đã giao trách nhiệm các lực lượng chức năng trực chốt, điều khiển phân luồng giao thông tại các vị trí thường xuyên ùn tắc giao thông để hướng dẫn người dân biết việc tổ chức phân luồng giao thông.

Dự án nút giao thông Ngọc Hội tại điểm giao giữa đường sắt Bắc – Nam với đường 23 Tháng 10, 19 Tháng 5 (xã Vĩnh Hiệp và phường Ngọc Hiệp), tổng vốn đầu tư 1.351 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa.

Dự án giải quyết ùn tắc giao thông ở điểm giao cắt đường sắt và đường 23 Tháng 10, kết nối Đại lộ Nguyễn Tất Thành. Công trình sẽ tạo nên tuyến giao thông mới từ hướng Bắc - Nam mà không đi vào trung tâm thành phố.


Ý kiến của bạn

Bình luận