Nhân chứng kể nguyên nhân khiến nguyên Phó TGĐ Tân Hoàng Minh tử vong

08/11/2017 04:53

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, nguyên Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xe đâm tử vong được camera một tiệm vàng ở Hà Tĩnh ghi lại.


 

Nhân chứng kể nguyên nhân khiến nguyên Phó TGĐ Tân
Ông Nguyễn Ngọc Khoa tử vong vì tai nạn khi đi bộ sang đường

Ngày 6/11, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải (Trưởng công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, vụ tông xe gây cái chết của ông Nguyễn Ngọc Khoa (55 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh) là “tai nạn đơn thuần”.

“Cảnh sát chưa nhận được thông tin về việc ông Khoa bị mưu sát”, ông Hải nói và cho hay nếu có căn cứ sẽ điều tra thêm theo hướng này.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Võ Tiến Thiều, chủ một tiệm vàng ở xóm 8 xã Kỳ Phong cho biết vào thời điểm trên, ông vừa mở cửa tiệm thì thấy từ bên kia đường có hai người đàn ông bước xuống chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh chuẩn bị đi qua đường.

Khi hai người băng qua hết làn đường phía bên kia, chuẩn bị sang bên này đường thì một chiếc xe khách lao tới. Người đi sau nhanh chóng bước thụt lùi, còn người đi trước cố băng qua nhưng không kịp, bị xe khách tông thẳng.

Lúc này có rất nhiều người chứng kiến, hệ thống camera của gia đình ông Thiều có ghi lại toàn bộ sự việc trên.

Ông Thiều nói thêm: "Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tôi gọi điện thoại cho anh Nga ở trạm y tế xã để thông báo có người bị nạn. Khoảng 10 phút sau thì xe cấp cứu tới, còn người đàn ông đi cùng nạn nhân lúc này chạy về nhà người thân gần đó để thông báo sự việc, rồi quay trở lại hiện trường".

Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, xác nhận người tử nạn tên Nguyễn Ngọc Khoa, đi cùng em vợ về quê để lo giỗ cho bố vợ.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn – Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng cho biết thêm: “Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra tại KM545+500 QL1A, qua xã Kỳ Phong giữa xe ô tô khách biển tạm thời: T92-195.05, màu đỏ-trắng-xanh (xe vừa nhận) do anh Nguyễn Văn Chung (SN 1974) trú tại thị trấn Núi Thành, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam điều khiển với người đi bộ là ông Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1961), ở Thanh Xuân, Hà Nội. Hậu quả ông Khoa tử vong còn xe khách bị móp nhẹ”.

"Chúng tôi đang tạm giữ phương tiện gây tai nạn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hai vợ chồng chủ xe đã ra Hà Nội để thăm viếng gia đình nạn nhân" - Thiếu tá Tuấn nói.

Lễ viếng ông Nguyễn Ngọc Khoa diễn ra vào hồi 7h00 – 9h00 thứ ngày 7/11 (tức 19/9 âm lịch). Sau đó gia đình đã đưa ông Khoa về an táng tại nghĩa trang thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên cùng ngày.

Ý kiến của bạn

Bình luận