Nhóm đi SH chuyên cướp giật trước cửa ngân hàng sa lưới

Nhật ký cảnh sát 21/05/2019 14:41

Đèo nhau bằng xe SH, Tân và Lâm theo dõi khách hàng đến ngân hàng rút tiền. Chúng áp sát giật túi rồi tăng ga bỏ chạy khi nạn nhân bước ra cửa.

Cuop_giat_ngan_hang (1)
Đặng Hữu Lâm (trái)  và Dương Văn Tân. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 21/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết vừa phá chuyên án cướp giật tài sản, bắt 2 nghi phạm liên quan gồm: Đặng Hữu Lâm (41 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Dương Văn Tân (29 tuổi, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Đây là nhóm gây án chuyên nghiệp, chuyên rình rập trước cửa các ngân hàng để cướp giật tài sản của khách vừa hoàn tất giao dịch.

Kết quả điều tra xác định tháng 6/2018, Lâm và Tân theo dõi một phụ nữ bước ra từ một ngân hàng ở Linh Đàm. Nhằm lúc nạn nhân mở cửa ôtô, hai tên này phóng xe máy đến giật chiếc túi đựng 400 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Mới đây, Lâm điều khiển xe máy chở Tân đến khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông. Vẫn với thủ đoạn cũ, hai nghi phạm giật chiếc túi của một phụ nữ vừa rút 40 triệu đồng từ một ngân hàng thương mại.

Ngoài 2 vụ án trên, cảnh sát xác định Lâm và Tân gây ra ít nhất 5 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Hà Nội. Khi gây án, nghi phạm bịt mặt, che biển số và sử dụng xe máy SH để dễ tẩu thoát.

Trước khi bị bắt, cả hai nghi phạm đều đã có tiền án, tiền sự. Riêng Dương Văn Tân đang bị truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tránh bị cướp giật tài sản, cảnh sát khuyến cáo người dân khi đi rút tiền, mua bán vàng bạc, đá quý cần chú ý quan sát khi ra khỏi cửa. Còn các ngân hàng cũng cần nhắc nhở khách hàng cẩn thận đề phòng cướp giật khi mang theo tài sản.

Ý kiến của bạn

Bình luận