Nỗ lực tìm công nhân rơi sông mất tích khi thi công cầu Mỹ Thuận 2

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Xã hội 01/10/2022 11:29

Vụ tai nạn lao động tại công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 khiến 3 người gặp nạn. Hiện 2 người đã an toàn còn 1 nạn nhân vẫn mất tích.



Sáng 1/10, trao đổi với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Ban QLDA 7 cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng địa phương để tìm kiếm công nhân mất tích khi bị tai nạn lao động vào chiều tối qua. 

Nỗ lực tìm công nhân rơi sông mất tích khi thi công cầu Mỹ Thuận 2  - Ảnh 1.

Các công nhân đang thi công tại công trình

Trước đó, vào chiều tối 30/9, tại công trường cầu Mỹ Thuận 2, một sàn công tác (lắp đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m) bị rơi khiến 3 công nhân rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, lực lượng điều tiết tại công trường và người dân xung quanh tổ chức tìm kiếm nhưng chỉ tìm được 2 người, sau đó đưa vào bờ an toàn. Còn một nạn nhân là anh Trần Thanh Ch (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế) do không biết bơi nên chìm xuống sông, hiện vẫn  mất  tích. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã tổ chức tìm kiếm.

Nỗ lực tìm công nhân rơi sông mất tích khi thi công cầu Mỹ Thuận 2  - Ảnh 2.

Công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2

Theo Ban QLDA 7, khu vực xảy ra tai nạn là sàn công tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 khẳng định sự cố không phải do giàn giáo công trình bị sập. 

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Điểm đầu của dự án khớp nối với dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phía Tiền Giang. Điểm cuối khớp nối vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Chiều dài toàn bộ dự án khoảng 6,61km, trong đó cầu chính dài 1,9 km; đường dẫn và cầu trên tuyến dài 4,704 km. Tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng. Dự án khởi công đầu năm 2020, dự kiến hoàn thành năm 2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận