OPEC dự báo thị trường dầu thô năm 2020 sẽ thâm hụt

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 17/12/2019 20:11

OPEC dự báo cán cân thị trường dầu thô năm 2020 sẽ chuyển sang thâm hụt. Đồng thời, giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu năm nay và năm sau lần lượt là 980.000 thùng và 1,08 triệu thùng mỗi ngày.

fact-check-is-opec-ripping-off-the-rest-of-the-wor

Theo CNBC, OPEC dự báo thị trường dầu thô trong năm 2020 sẽ thâm hụt nhẹ và nguồn cung dầu thô sẽ thắt chặt hơn.

Tuy nhiên, OPEC cũng cho rằng nguồn cung từ các nước không phải là thành viên của tổ chức này tiếp tục tăng khoảng 2,17 triệu thùng/ngày vào năm sau.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết tồn kho dầu thô của nước này trong tuần trước tăng hơn 800.000 thùng lên gần 448 triệu thùng, trái với dự báo của các chuyên gia là giảm 2,8 triệu thùng.

Tồn kho xăng ở Mỹ cũng tăng 5,4 triệu thùng và các chế phẩm khác tăng 4,1 triệu thùng, cao gấp đôi so với dự báo của các chuyên gia.

OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay và năm 2020 lần lượt là 980.000 thùng/ngày và 1,08 triệu thùng/ngày.

Theo tờ Wall Street Journal, dự báo được đưa ra sau khi OPEC và các nước đồng minh đã thống nhất nâng hạn mức giảm sản lượng khai thác thêm 500.000 thùng/ngày lên 1,7 triệu thùng/ngày đến tháng 3/2020.

"Thực tế cho thấy nỗ lực giảm sản lượng của các nước đã giúp thị trường dầu mỏ trên thế giới khá cân bằng trong năm 2019", OPEC nhận định.

Arab Saudi cũng cho biết họ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thậm chí vượt mức cắt giảm sản lượng mà nước này đã cam kết.

Theo trang Oilprice.com, sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 11 giảm 193.000 thùng/ngày so với tháng 10 xuống khoảng 29,55 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, trong tháng 10 sản lượng dầu thô của OPEC tăng gần 1 triệu thùng/ngày do hoạt động khai thác của OPEC phục hồi trở lại sau vụ tấn công hồi giữa tháng 9.

Trong tháng 11, sản lượng dầu thô của Ecuador tăng 73.0000 thùng/ngày sao với tháng 10, mức tăng mạnh nhất trong khối OPEC.

Không chỉ OPEC, ngân hàng Goldman Sachs cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường dầu thô trong năm 2020.

Theo Bloomberg, Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu thô năm 2020 sau khi OPEC và các nước đồng minh (OPEC+) đồng ý nâng giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày.

Cụ thể, Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent thêm 3 USD/thùng so với dự báo đưa ra trước đó lên 63 USD/thùng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên trong dài hạn, giá chỉ ở 55 USD/thùng. Đối với giá dầu WTI giao luôn, Goldman Sachs dự báo giá là 58,5 USD/thùng và dài hạn là 50 USD/thùng.

Ý kiến của bạn

Bình luận