Phải trừng trị “Đinh tặc” theo những chế tài nghiêm khắc nhất

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Ý kiến 21/04/2020 05:36

“Đinh tặc” tại Bình Dương–TP Hồ Chí Minh cần phải bị trừng trị theo những chế tài nghiêm khắc nhất, có thể xem xét xử lý theo Bộ luật Hình sự.

dinh-tat_jgnu
Người dân tình nguyện thu gom rất nhiều đinh tự chế trước cổng Bến xe Miền Đông (mới). Ảnh: Công Nguyên.

Ngày 20/4, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu Ban ATGT thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương có biện pháp cụ thể để chấn chỉnh ngay tình trạng “đinh tặc” lộng hành đe dọa tính mạng người đi đường.

Ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ghi nhận bức xúc trong dư luận xã hội, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu cơ quan chức năng của 2 địa phương xử lý nghiêm khắc cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có). Đồng thời xác định trách nhiệm có liên quan của đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý TTATGT trên địa bàn; tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, uy hiếp ATGT.

Cùng với đó, cơ quan chức năng địa phương phải có hình thức khen thưởng với người dân đã tình nguyện thu gom vật sắc nhọn nhằm bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật về TTATGT, chủ động thông tin cho cơ quan chức năng về những đối tượng có hành vi rải vật sắc nhọn và các hành vi cản trở giao thông đường bộ.

Theo phản ánh của dư luận, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực giáp ranh giữa TP.Hồ Chí Minh - Bình Dương từ Bến xe Miền Đông mới đến khu vực Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thời gian qua tồn tại tình trạng kẻ xấu rải vật sắc nhọn (rải đinh) nhằm trục lợi bất chính, uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông đối với người và phương tiện lưu thông khiến dư luận xã hội rất bức xúc

Thông tin với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, những hành vi trục lợi như này là điều không thể chấp nhận được và phải bị “trừng trị” mạnh tay, nhất là trong thời điểm cả nước đang tập trung thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bệnh dịch Covid-19.

“Hành vi rải đinh trên đường bộ cần phải bị lên án, bị trừng trị theo những chế tài nghiêm khắc nhất được pháp luật quy định, đặc biệt là những cá nhân cố tình vi phạm và tái phạm”, Chánh văn phòng Nguyễn Trọng Thái nhấn mạnh.

dinh-tat2_rlbu
Một người dân cán phải đinh tự chế ở khu vực nói trên, bị thủng lốp phải dắt bộ. Ảnh: Công Nguyên.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, đối với hành vi rải vật sắc nhọn trên đường bộ được quy định xử phạt theo cả chế tài của Luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể hoá tại Điều 11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đặc biệt, việc tái diễn nhiều lần hành vi nguy hiểm này có thể xem xét xử lý theo quy định tại Điều 261 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015.

Ý kiến của bạn

Bình luận