Phát hiện hai bến thủy nội địa trái phép dưới chân cầu Đa Phúc

Giao thông 24h 19/06/2018 05:32

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) vừa tiến hành xử phạt hai bến thủy nội địa hoạt động trái phép trong hành lang cầu đường bộ.

 

Phát hiện hai bến thủy nội địa trái phép dưới chân
Một trong hai bến thủy trái phép dưới chân cầu Đa Phúc (Ảnh: Hồng Xiêm)

Đây là kết quả đợt cao điểm kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm của cụm bến thủy trên sông Công, đoạn giáp ranh xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và xã Thuận Thành (Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, hai bến bị xử phạt nằm ở hai đầu cầu Đa Phúc trên QL3. Trong đó, bến thủy ở đầu cầu phía tỉnh Thái Nguyên được xác định hoạt động không phép và lấn chiếm hàng lang an toàn cầu Đa Phúc.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, bến thủy nội địa này tập kết khoảng 700m3 cát tại hành lang cầu trong khi không có giấy phép mở bến thủy nội địa. Đoàn công tác đã lập biên bản xử phạt chủ bến số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu chủ bến ngừng hoạt động, hoàn thành di dời vật liệu ra khỏi hành lang cầu trước ngày 20/6.

Bến còn lại nằm ở đầu cầu Đa Phúc phía bờ thuộc địa phận TP Hà Nội. Đây cũng là bến không có giấy phép, hoạt động ngay trong hành lang bảo vệ cầu. Vừa tập kết cát sỏi trái phép, chủ bến vừa dựng 20m2 lều lán tạm trong hành lang bảo vệ cầu, gây mất an toàn cầu đường bộ Đa Phúc. Đoàn công tác đã yêu cầu chủ bến chấp hành quyết định xử phạt nói trên và di dời vật liệu, lều lán ra khỏi hành lang cầu.

Ngoài ra, trong đợt cao điểm vừa qua, lực lượng liên ngành của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc còn phát hiện hơn 10.000m2 cụm bến thủy không phép của 15 hộ gia đình kéo dài từ bờ sông Công phía Hà Nội từ đoạn Km2-Km5. Được biết cụm bến này được thành lập từ 1973, hoạt động theo mô hình hợp tác xã, sau đó giao cho các xã viên.

Ý kiến của bạn

Bình luận