Phớt lờ lệnh cấm, ôtô dừng đỗ trên đường Vành đai 2 như 'trạm nghỉ chân'

Tác giả: Hiểu Lam

saosaosaosaosao
Bạn đọc 08/04/2021 14:03

Nhiều chủ xe ô tô vẫn phớt lờ lệnh cấm, vô tư dừng đỗ trên đường Vành đai 2 trên cao để nghỉ ngơi và bắt khách.


received_909877029839806.
Hai ô tô tải đỗ trái phép trên đường Vành đai 2 trên cao gây mất ATGT.

Đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã tư Vọng - Ngã Tư Sở được đưa vào khai thác từ tháng 11/2020. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều chủ xe ô tô vẫn phớt lờ lệnh cấm, cố tình dừng đỗ trái phép, biến nơi đây thành "trạm dừng chân" để nghỉ ngơi, bắt khách gây gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến sự an toàn của người đi đường.

Sáng 7/4, ghi nhận của PV Tạp chí GTVT tại đoạn giáp với đường lên xuống Ngã tư Vọng không ít tài xế dừng xe ngay trong làn khẩn cấp để hút thuốc, đi vệ sinh.

Tương tự, tại lối lên Trường Chinh đi ngã tư Vọng, bất chấp dòng phương tiện ùn ứ phía sau, nhiều xe khách ngang nhiên dừng đỗ bắt khách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thậm chí xe ôm còn vô tư chạy ngược đường để đón khách, chở hàng trong đường dành riêng cho ô tô.

IMG_20210408_113716

Việc các xe khách cỡ lớn vi phạm lỗi dừng đỗ, đón trả khách tái phép ngay tại lối dẫn lên đường Vành đai 2 hướng đi Ngã Tư Vọng cũng là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông - Ảnh: Hiểu Lam

Tập đoàn Vingroup - Chủ đầu tư dự án đường Vành đai 2 trên cao cho biết, hiện đơn vị này đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát hoặc có biện pháp rào chắn, hạn chế tình trạng dừng đỗ xe tại đường Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã tư Vọng để đảm bảo trật tự, ATGT cũng như vệ sinh môi trường.

Đại diện Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội (phụ trách giao thông đường Vành đai 2) thừa nhận, sau một thời gian tuyến đường đưa vào khai thác, sử dụng, nhiều phương tiện ô tô vẫn đỗ tùy tiện để nghỉ ngơi và đón trả khách tại các nút giao lên xuống của tuyến đường.

Trước tình trạng trên, Đội CSGT số 3 đã cắt cử cán bộ túc trực tại địa điểm này. Mỗi ngày đơn vị xử lý nhiều trường hợp các xe ô tô dừng đỗ trái quy định và xe máy cố tình đi vào đường cấm.

img-bgt-2021-20210317-145538-1615975894-width1280h

Ngoài hành vi dừng đỗ xe trái phép trong làn khẩn cấp, đường Vành đai 2 trên cao còn bị biến thành bãi rác ngổn ngang.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Điều 5, Nghị định 100 đã quy định rõ về xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Cụ thể, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm I, Khoản 4, Điểm b, Khoản 6 Điều này…

Ý kiến của bạn

Bình luận