SpaceX lần đầu tiên nhận được hợp đồng tên lửa từ quân đội Mỹ

Ứng dụng 08/05/2016 05:39

SpaceX nhận được một hợp đồng trị giá 83 triệu đô từ quân đội Mỹ nhằm đưa vệ tinh GPS lên trên quỹ đạo.

maxresdefault (1)

Không lâu sau khi hạ cánh an toàn tên lửa tái sử dụng trên sà lan ngoài biển thì mới đây SpaceX nhận được một hợp đồng trị giá 83 triệu đô từ quân đội Mỹ nhằm đưa vệ tinh GPS lên trên quỹ đạo. Đây không những là một hợp đồng giá trị lớn đối với SpaceX mà quan trọng hơn, điều đó cho thấy SpaceX rồi đây sẽ chính thức bước chân vào thị trường cung cấp dịch vụ hàng không vũ trụ phục vụ quân đội vốn chủ yếu nắm giữ bởi 2 tên tuổi lớn là Boeing và Lockheed.

Còn nhớ hồi năm 2014, Không quân Mỹ đã ký một hợp đồng phóng 26 quả tên lửa lên không gian với ULA (United Launch Alliance) - liên minh thành lập bởi Boeing và Lockheed Martin. Khi đó, Musk cho rằng SpaceX của ông có thể cung cấp một thỏa thuận có lợi hơn cho đôi bên nhưng thậm chí, doanh nghiệp của ông còn không được phép tham gia đặt giá thầu.

Không lâu sau đó, Musk đệ đơn kiện với lý do rằng có điều mờ ám trong tiến trình hợp đồng. Cụ thể hơn, ông cho rằng có một quan chức phụ trách chọn nhà thầu sau đó đã được nhận vào làm cho ULA. Và cuối cùng, chính quyền Mỹ cho rằng cần cải thiện "sự cạnh tranh: cho các "kế hoạch hàng không vũ trụ phục vụ an ninh quốc gia." Và cho tới bây giờ, nhờ những thành công liên tục về công nghệ phóng tên lửa mà gần đây là tên lửa tái sử dụng thì cuối cùng SpaceX đã nhận được hợp đồng đầu tiên từ quân đội Mỹ.

Theo nhận định của Reuter thì có thể, ULA không thể cạnh tranh được với SpaceX và khả năng của họ cũng không thể tạo nên những dịch vụ phóng tên lửa với chi phí rẻ hơn. Và thật ra thì kết quả này không quá bất ngờ đối với giới quan sát khi mà trong những năm gần đây, hãng luôn vật lộn để đối phó với các đối thủ mới trong ngành. Cụ thể là tên lửa Atlas V sử dụng động cơ của Nga được đánh giá là rẻ và đáng tin cậy hơn nhưng không triển khai được do các yếu tố bất tiện khách quan.

Và thậm chí theo một báo cáo chưa được kiểm chứng từ Motley Fool hồi tuần rồi còn cho biết rằng chính nội bộ của ULA cũng xem SpaceX như một đối thủ đáng lo ngại trong ngành. Một cựu nhân viên của ULA là nhà nghiên cứu Brett Tobey đã nói với các sinh viên của ông tại Đại học Colorado rằng đơn giản là không thể cạnh tranh với SpaceX, đặc biệt là về các yếu tố giá thành, giá thầu, hợp đồng,...

Trong một so sánh thì dường như SpaceX đang vươn lên một cách mạnh mẽ thành tên tuổi mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ Mỹ, đặc biệt là sau khi thử nghiệm thành công hạ cánh tên lửa Falcon 9 xuống sà lan di động ngoài biển. Đây là một thành công vượt bậc không chỉ đối với riêng Mỹ và còn trên quy mô toàn cầu, hứa hẹn những chuyến bay vào vũ trụ sẽ được cắt giảm chi phí đáng kể, từ đó đẩy mạnh các dịch vụ không chỉ cho quân sự mà còn hứa hẹn mở rộng ra cả dân sự như du lịch không gian trong tương lai gần.

Ý kiến của bạn

Bình luận