Tài xế chạy ôtô ngược chiều trên cao tốc bị phạt 7 triệu đồng

Ý kiến 15/03/2017 14:05

Lái ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội –Bắc Giang, nam tài xế bị CSGT xử phạt nguội 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 tháng.


 

Tài xế chạy ôtô ngược chiều trên cao tốc bị phạt 7
Chiếc xe chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT cho biết vừa xử phạt trường hợp tài xế xe ôtô chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Theo chủ chiếc ôtô chạy ngược chiều, ngày diễn ra sự việc (26/2) đã cho một người bạn mượn xe để đi Bắc Giang nên không nắm được diễn biến. Cục CSGT đã mời người đàn ông ở Đại Từ, Thái Nguyên (người mượn xe) đến làm việc.

Theo tài xế này, khoảng 8h30 ngày 26/2, do không chú ý quan sát khi điều khiển xe nên đi quá tại nút ra vào thành phố Bắc Giang, sau đó đã quay đầu xe đi ngược chiều trên cao tốc để quay lại.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt hành chính 7 triệu đồng với tài xế ôtô về hành vi đi xe ngược chiều trên đường cao tốc, tước giấy phép lái xe 5 tháng.

Ý kiến của bạn

Bình luận