Tạm giam 2 đối tượng cướp giật tài sản ở Quảng Nam

Bạn đọc 22/10/2019 16:25

Khi chị Hòa (công nhân ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vừa tan ca ra về, đang chạy xe máy trên Quốc lộ 1A thì bị 2 đối tượng bám theo cướp giật tài sản.

anh_1
2 đối tượng Hải và Lắm bị bắt giữ.

Ngày 22/10, trao đổi với PV Infonet, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hoàng Hải (SN 1990, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Lắm (SN 1993, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cướp giật tài sản.

Một điều tra viên cho biết thêm: Hải và Lắm bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Hôm qua chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để làm rõ một số chi tiết. Lắm là đối tượng đã 2 lần bị xử phạt tù về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong án phạt trở về địa phương thì tiếp tục gây án.

Trước đó, chiều 17/10, chị Trần Thị Thu Hòa (SN 1985, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vừa tan ca ra về thì bị Hải và Lắm chạy xe máy bám theo. Khi đến Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Hải điều khiển xe áp sát để cho Lắm ngồi sau giật điện thoại di động hiệu Samsung của chị Hòa.

Nhận được tin báo của người dân, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) đang làm nhiệm vụ gần đó liền lên xe ô tô truy đuổi.

anh_2
Tang vật của vụ án.

Thấy cảnh sát, 2 kẻ “ăn bay” điều khiển xe máy lạng lách, cố chạy vào những con đường nhỏ nhằm “cắt đuôi” lực lượng CSGT.

Sau một quãng đường dài, đến trước trụ sở UBND xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn), “cặp bài trùng” vứt xe máy băng ruộng, chạy bộ. Tổ công tác cũng xuống xe, rượt đuổi, vật lộn với 2 đối tượng rồi khống chế đưa về trụ sở UBND xã Quế Xuân 2 làm việc.

Ngoài chiếc điện thoại di động của chị Hòa, khám xét trên người của 2 đối tượng, cảnh sát còn thu giữ 4 chiếc điện thoại khác.Vụ án đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ý kiến của bạn

Bình luận