Những ổ gà, ổ voi choán hết mặt đường được vá tạm bợ
Đường liên xã qua thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì bắt đầu từ chân cầu Hữu Hòa 2 (phía xã Hữu Hòa) và kéo dài đến phố Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP.Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 1 km.
Theo phản ánh của các hộ dân trong khu vực, tuyến đường này từng được dự kiến nâng cấp toàn tuyến nhưng suốt thời gian dài công tác tu sửa diễn ra nửa vời khi mới hoàn thành được một đoạn từ khu vực đầu tuyến đoạn tiếp giáp với quận Hà Đông đến Trường Tiểu học Hữu Hòa 2 thì đột ngột dừng lại.
Kể từ đó, phần đường dang dở còn lại chưa được nâng cấp đã ngày càng hư hỏng trầm trọng, đầy rẫy ổ gà, ổ voi. Kích thước của những "chiếc bẫy" choán đến nửa mặt đường, độ sâu của một số ổ gà, ổ voi bằng nửa bánh xe máy.
Theo quan sát của PV Tạp chí GTVT, hầu hết mọi phương tiện di chuyển qua đoạn đường này đều phải giảm tốc độ, nhiều người tay lái không vững phải xuống dắt xe mới có thể an toàn di chuyển qua.
Anh Nguyễn Việt Đức, người dân sinh sống ở thôn Hữu Lê cho biết, do mặt đường lún bên này, nát bên kia, nứt toác kéo dài nhiều đoạn nên không ít người đi đường đã gặp tai nạn khi lưu thông trên tuyến.
Tuy nhiên, biển cấm này dường như không có tác dụng khi khung giờ nào cũng có các xe tải trọng lớn đi vào tuyến đường
"Đoạn đường này cấm xe tải chuyên chở 1,5 tấn di chuyển trong các khung giờ từ 6h - 9h và từ 16h - 19h nhưng tôi thấy giờ nào cũng có xe tải đi qua. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến đoạn đường này hư hỏng nặng và xuống cấp nhanh, nghiêm trọng như vậy", anh Đức chia sẻ.
Lưu thông trên đường liên xã thôn Hữu Lê giống như một cuộc thi vượt chướng ngại vật
Ông Nguyễn Tá Cường, Chủ tịch UBND xã Hữu Hoà cho biết: "Đường liên xã thôn Hữu Lê đã có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, thậm chí đã triển khai được một phần nhưng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên từ đoạn trường tiểu học Hữu Hòa 2 đến chân cầu Hữu Hòa 2 vẫn chưa thể triển khai thực hiện tiếp".
Theo ông Cường, về cơ bản, các hộ dân đều ủng hộ việc nâng cấp, mở rộng đường nhưng vẫn còn một số hộ lấn chiếm đất để xây nhà, làm hàng quán nên chính quyền địa phương đang phải thuyết phục các hộ này trả lại đất nhằm giúp cho việc thi công, xây dựng tuyến đường mới được đồng bộ, đúng theo kế hoạch.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.