Tàu Cát Linh - Hà Đông hút khách dịp lễ Giỗ Tổ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 12/04/2022 13:34

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), lượng khách đến sử dụng tàu điện Cát Linh - Hà Đông tăng đột biến dịp nghỉ lễ.


Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ngày càng hút khách.

Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ngày càng hút khách.

Cụ thể, trong ngày đầu nghỉ lễ (9/4), tàu điện Cát Linh - Hà Đông vận chuyển gần 25.000 lượt khách; ngày nghỉ lễ thứ 2 (10/4), tàu vận chuyển gần 50.000 lượt hành khách, lập kỷ lục kể từ khi tuyến đường sắt chính thức đi vào khai thác thương mại. 

Trước đó, cũng đã có nhiều thời điểm lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng đột biến như ngày 7/11/2021 khi tuyến 2A vừa chính thức đi vào hoạt động đã đón 54.000 khách và dịp mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với số lượng hành khách ghi nhận là hơn 42.500 người. Lượng hành khách đi lại trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bình quân khoảng hơn 10.000 khách/ngày, riêng thứ Bảy và Chủ Nhật khoảng 15.000 khách.

Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ngày càng hút khách và hình thành thói quen của người dân khi sử dụng loại hình phương tiện công cộng mới này.

Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông được Bộ GTVT bàn giao cho thành phố Hà Nội vào ngày 6/11/2021 và đưa vào vận hành, khai thác, hoạt động từ 5h30-22h, với tần suất 10 phút/chuyến tàu dừng đón, trả khách tại các ga. Hiện tại, dọc tuyến đường sắt có 54 tuyến xe buýt kết nối với đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trong đó ga Cát Linh và Yên Nghĩa có 16 tuyến và các ga trung gian có từ 8 - 9 tuyến.

Ý kiến của bạn

Bình luận