Tesla triệu hồi gần như toàn bộ xe đã bán ở thị trường Trung Quốc

Lái xe an toàn 29/06/2021 14:29

Hệ thống lái tự động (autopilot) thiếu an toàn là nguyên nhân khiến giới chức Trung Quốc yêu cầu Tesla triệu hồi gần như toàn bộ xe đã bán.

tesla-model-y-white-driving
Tesla Model Y cùng với Model 3 bán ra tại thị trường Trung Quốc đều mắc lỗi kỹ thuật ở hệ thống lái tự động - Ảnh minh họa.

Số lượng xe Tesla phải triệu hồi lần này lên tới 285.000 chiếc, gần bằng tổng số xe mà hãng xe điện Mỹ đã bán ra tại thị trường Trung Quốc tới thời điểm này. Theo Cơ quan Điều tiết thị trường Trung Quốc (SAMR), đợt triệu hồi lần này của Tesla liên quan tới 246.921 chiếc Model 3 nhập khẩu nguyên chiếc và sản xuất tại Trung Quốc, cùng 38.599 chiếc Model Y sản xuất tại Trung Quốc.

Báo cáo của SAMR cho hay, hệ thống lái tự động (autopilot) trên những chiếc Tesla có thể bị kích hoạt tự động, không theo chủ ý của người lái, khiến xe gặp nguy cơ tăng tốc đột ngột, dẫn tới va chạm.

Sau khi phát đi thông báo triệu hồi, Tesla đã lên tiếng xin lỗi khách hàng thông qua tài khoản chính thức của công ty trên mạng xã hội Weibo. Đồng thời xác nhận, việc khắc phục lỗi có thể được tiến hành từ xa thông qua cập nhật trên mạng tính năng kiểm soát hành trình chủ động (active cruise control).

Ý kiến của bạn

Bình luận