Thay tên đổi họ, trốn nã hơn 20 năm vẫn không thoát

Nhật ký cảnh sát 23/03/2019 10:12

Phá trại giam giữ rồi bỏ trốn, Trung đổi tên rồi vào một khu rừng hẻo lánh ở tỉnh Đắk Nông, lấy vợ, sinh con, sống ẩn dật. Sau 21 năm bỏ trốn, y bị cảnh sát bắt giữ.

truy_na
5 tội phạm bị Công an Nghệ An bắt về quy án. 

Ngày 21/3, Đội truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải 5 tội phạm trốn truy nã về địa phương phục vụ điều tra, xử lý. 

Nhóm tội phạm này bị cảnh sát truy lùng, bắt giữ ở các tỉnh Tây Nguyên, Bình Dương từ ngày 13 đến 21/3 trong lúc đang lẩn trốn tại hai tỉnh này.

Nhóm này gồm Lê Văn Trung (51 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An bị truy nã về tội Phá nơi giam giữ vào năm 1998). Sau khi bỏ trốn, Trung đổi tên thành Lê Văn Hùng, lấy vợ, sinh con, sống ẩn dật ở một khu rừng hẻo lánh thuộc xã Đăk Glong, huyện Đắk Hà, tỉnh Đắk Nông.

Nguyễn Ngọc Tiện (32 tuổi, ngụ xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị Công an huyện Nam Đàn phát lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích năm 2007. Sau 12 năm lẩn trốn, Tiện bị cảnh sát truy nã bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Riêng Trần Quang Thành (33 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Đỗ Khánh Đức (41 tuổi) và Phan Đình Hòa (40 tuổi), cùng trú TP Vinh phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn năm 2011 vào Bình Dương cho đến nay.  

Ý kiến của bạn

Bình luận