Thông xe đoạn Nam Bến Thuỷ – tuyến tránh Hà Tĩnh

Giao thông 24h 19/01/2014 20:29

Sáng 19/1/2013, lễ khánh thành, thông xe đoạn Nam cầu Bến Thủy (tuyến tránh TP Hà Tĩnh) theo hình thức BOT nằm trong dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A diễn ra tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Đến dự Lễ thông xe có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, đại diện lãnh đạo các bộ ngành và 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.


Được khởi công từ tháng 9/2012 với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao), do TCty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) làm chủ đầu tư.

vinh - ha tinh

Các đại biểu cắt băng Thông xe

Tuyến chính của dự án có điểm đầu tại nút giao cầu Bến Thủy II với Quốc lộ 8B thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), điểm cuối tại nút giao tuyến tránh TP Hà Tĩnh với Quốc lộ 1 tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Chiều dài toàn tuyến khoảng 35,1km, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/giờ, chiều rộng nền đường 20,5m; bảo đảm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, có giải phân cách giữa. Theo kế hoạch tiến độ ban đầu đề ra, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 8/2014, việc hoàn thành trước 9 tháng giúp chủ đầu tư tiết kiệm được gần 500 tỉ đồng (giá trị quyết toán gần 1.900 tỉ đồng).

duong

Cienco4 đưa dự án vào khai thác trước 9 tháng

Sau hơn 16 tháng thi công, đoạn đường được đưa vào sử dụng sớm hơn so với dự kiến 9 tháng, là động lực kinh tế quan trọng cho hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; rút ngắn thời gian hành trình, nâng cao hiệu quả khai thác cho các phương tiện giao thông và giảm thiểu tai nạn trên địa bàn.

Ngoài ra, dự án về đích trước 9 tháng là một tín hiệu tích cực để các nhà đầu tư khác quyết tâm hoàn thành QL1 từ Thanh Hóa – Cần Thơ vào cuối năm 2015.

BBT

Ý kiến của bạn

Bình luận