Tìm thấy thi thể 2 thuyền viên tàu VANDON ACE, trực thăng ra hiện trường

Tác giả: Minh Thành

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/02/2022 20:39

Lúc 12h48 ngày 24/02, tàu SAR 413 phát hiện 2 thi thể thuyền viên; 14h25, trực thăng VN 8622 đã tiếp cận hiện trường và tiến hành tìm kiếm người mất tích.


 

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang động viên, thăm hỏi các thuyền viên được cứu sống

Tối nay (24/2), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, lúc 12h48 ngày 24/02, tàu SAR 413 đã phát hiện thêm 02 thi thể thuyền viên tàu VANDON ACE tại vị trí 08 Độ 37 Phút Vĩ Độ Bắc; 109 Độ 15 Phút Kinh độ Đông.

Thực hiện công tác phối hợp tích cực, khẩn trương, tìm kiếm mọi khả năng nguồn lực có thể, Trung tâm đã huy động được 01 máy bay tham gia tìm kiếm trong buổi chiều 24/02/2022.

Lúc 14h25 cùng ngày, trực thăng VN 8622 (Công ty dịch vụ bay miền Nam) đã tiếp cận hiện trường và tiến hành tìm kiếm dưới sự phân công, điều phối của Trung tâm.

Thời tiết khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, gió cấp 6,7 giật cấp 8, sóng cao 3 - 4m, có mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế.

Sau một thời gian tích cực tìm kiếm tại hiện trường, chưa có phát hiện mới, máy bay trực thăng đã di chuyển về giàn khoan Hải Thạch để tiếp nhiên liệu và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Đến 18h00 cùng ngày, tại hiện trường còn 03 tàu tìm kiếm gồm: tàu SAR 413 thực hiện nhiệm vụ (chỉ huy hiện trường), tàu HAI DUONG 39 và tàu CSB  8005.

Trong thời gian tới, Sở chỉ huy tiền phương Bộ GTVT tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, khẩn trương huy động liên tục tối đa các nguồn lực có thể, quyết tâm cứu vớt 08 thuyền viên còn mất tích.

Tàu SAR 272 đưa 04 thuyền viên được cứu sống của t
Tàu SAR 272 đưa 4 thuyền viên được cứu sống của tàu VANDON ACE về bờ

Trước đó, khoảng 15h18 cùng ngày, tàu MSC RAPALLO đã về đến Vũng Tàu và tiến hành bàn giao 04 thuyền viên tàu VANDON ACE được cứu sống cho tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272.

Các thuyền viên đã được lực lượng cứu nạn chăm sóc y tế, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tiến hành các biện pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện theo Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong công tác tìm kiếm cứu nạn do Trung tâm xây dựng.

Đến 17h30, tàu SAR 272 đã cập cầu cảng Trung tâm tại Vũng Tàu, tiến hành bàn giao 04 thuyền viên cho các cơ quan chức năng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã trực tiếp có mặt tại buổi bàn giao, gửi lời thăm hỏi động viên và quà tặng cho 04 thuyền viên tàu VANDON ACE được cứu sống.

Máy bay trực thăng tiến hành tìm kiếm thuyền viên
Máy bay trực thăng tiến hành tìm kiếm thuyền viên tàu VANDON ACE bị nạn

Như Tạp chí GTVT đưa tin, tàu VANDON ACE (thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hồng Gay - Tầng 11, chung cư Hạ Long, đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cùng 19 thuyền viên Việt Nam trên đường hành trình chở 5800 m3 gỗ từ cảng Rabaul (Papua New Guinea) về Cần Thơ, đến tọa độ 08 độ 54 phút Vĩ độ Bắc; 109 độ 40 phút Kinh độ Đông (cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 172 hải lý) gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy, trôi dạt, tàu nghiêng trái 15 độ.

Đến 16h00 ngày 23/02/2022, khi tàu trôi dạt đến vị trí 08 độ 59 phút Vĩ  độ Bắc; 109 độ 26 phút Kinh độ Đông (cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý), tàu tiếp tục nghiêng trái và có nguy cơ chìm tàu, thuyền viên thông báo sẽ rời tàu xuống phao bè, thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ngay sau đó.

Dưới sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã khẩn trương, tích cực phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng các tàu và các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai toàn diện hoạt động tìm kiếm cứu nạn 10 thuyền viên tàu VANDON ACE còn mất tích.

Lực lượng hiện trường bao gồm tàu cứu nạn SAR 413 thực hiện nhiệm vụ chỉ huy hiện trường, cùng các tàu CSB 8005 (thuộc lực lượng Cảnh sát biển vùng III), tàu Hải Dương 39 và các tàu vận tải, tàu cá hoạt động xung quanh hiện trường đang tích cực, khẩn trương tham gia tìm kiếm những thuyền viên còn lại.

Lãnh đạo Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có mặt tại Vũng Tàu, thành lập Sở chỉ huy phía trước trực tiếp chỉ đạo việc phối hợp tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên tàu VANDON ACE bị nạn.

Video: Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp đón các thuyền viên được cứu sống

 

Thực hiện yêu cầu huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm, lúc 19h50 ngày 23/03/2022, tàu MSC RAPALLO (quốc tịch Liberia) đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm thuyền viên tàu VANDON ACE.

Đến 23h00 ngày 23/02/2022, tàu MSC RAPALLO phát hiện và cứu được 04 thuyền viên mặc áo phao của tàu VANDON ACE. Trung tâm đã hướng dẫn thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu thuyền viên, đồng thời tiến hành khai thác trực tiếp nạn nhân được cứu, biết được tất cả 19 thuyền viên đã rời tàu, do sóng gió lớn nên một số thuyền viên chưa lên được phao bè.

Các tàu tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR413.

Đến 04h42 ngày 24/02/2022, triển khai tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã xây dựng, tại vị trí 08-40.243N; 109-19.555E, tàu SAR 413 đã phát hiện và cứu được 02 thuyền viên đang trôi dạt trên xuồng cứu sinh.

Lúc 07h30 ngày 24/02/2022, tàu SAR 413 tiếp tục cứu được thêm 03 thuyền viên trôi dạt trên phao bè.

Trung tâm tiếp tục khẩn trương, tích cực phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng các tàu và các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Cho đến 11h00 ngày 24/02/2022, hiện trường có 04 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn: SAR 413 thực hiện nhiệm vụ chỉ huy hiện trường, cùng các tàu CSB 8005 (thuộc lực lượng Cảnh sát biển vùng III), các tàu Hải Dương 56, Hải Dương 39.

Trong thời gian tiếp theo, Trung tâm tiếp tục điều phối lực lượng tại hiện trường triển khai hoạt động tìm kiếm 10 thuyền viên còn mất tích, đồng thời báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ đạo, huy động thêm lực lượng phương tiện tham gia, đề xuất điều động máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn kịp thời. 

Ý kiến của bạn

Bình luận