TNGT giảm, cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM “nóng” những ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 05/02/2022 19:05

Trong ngày 5/2 (tức mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022), toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 9 người, bị thương 17 người.


A7_08173
Lượng phương tiện bắt đầu đông ở cửa ngõ các thành phố lớn những ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Liên tiếp giảm TNGT

Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày 5/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 17 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 6 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 3 vụ, giảm 19 người chết, người bị thương không tăng, không giảm.

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 17 người. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 6 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 03 vụ, giảm 19 người chết, người bị thương không tăng, không giảm.

Trên đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 số vụ không tăng, không giảm. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 không tăng, không giảm.

Như vậy, trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ 31/01/2022 đến 05/02/2022), toàn quốc xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 91 người. So với 6 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 17 vụ, giảm 17 người chết; giảm 7 người bị thương. So với 06 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 37 vụ, giảm 40 người chết, giảm 59 người bị thương.

Theo bà Trịnh Thu Hà - Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, vào ngày 4/2 tại Km125 +900 QL6 thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Khoảng 9h04 ngày 04/2 (ngày mùng 4 Tết), tại Km 6+ 090 khu gian Giáp Bát - Văn Điển tuyến đường sắt Bắc – Nam, tàu SE5 đâm vào một người phụ nữ và một bé gái. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Giao thông “nóng” những ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Thông tin với Tạp chí Giao thông vận tải, bà Trịnh Thu Hà cho biết, ngày mùng 5 Tết (ngày thứ 6 của kỳ nghỉ Tết) có 7 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia phản ánh về tình trạng ùn tắc ở phía Nam. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời. Tình trạng đua xe trái phép không xảy ra.

Tại TP. Hà Nội và các địa phương giáp ranh, từ chiều, tối ngày 4/2, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng từ các tỉnh về TP Hà Nội (đoạn qua Trạm thu phí Pháp Vân (Km188), nút giao Liêm Tuyền và nút giao vành đai 3 trên cao), lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao do lượng lớn người dân tập trung trở về TP Hà Nội, phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại trạm thu phí Km188 lưu lượng phương tiện ùn ứ tại khu vực Cổng trạm do VEC triển khai thu phí.

Tổ công tác Phòng 7 phối hợp với Đội 3/P8 phối hợp với PC08 Hà Nội, Hà Nam triển khai Phương án phân luồng giao thông tại nút giao Thường Tín ra QL1A cũ để giảm thiểu bớt lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đến khoảng 19h30 cùng ngày giao thông trên tuyến trở lại bình thường, ổn định.

Tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh giáp ranh thông thoáng, di chuyển bình thường.

Tình hình TTATGT trên các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận , tuyến Quốc lộ 1 từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây giao thông ổn định. Khu vực cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trên tuyến cao tốc cơ bản ổn định, giao thông thông suốt. Lượng phương tiện tham gia giao thông tăng trên một số tuyến (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình), tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông.

Xử lý 326 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, trên đường bộ, CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.284 trường hợp vi phạm; phạt tiền 2 tỷ 973 triệu đồng; tạm giữ 11 xe ô tô, 508 xe mô tô; tước 399 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 326 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.358 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc/C08 trực 100% quân số, tình hình TTATGT trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và TNGT.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản 15 trường hợp (10 xe con, 5 xe tải), kho bạc nhà nước thu 43,8 triệu đồng, tước GPLX 07 trường hợp.

Trên đường thủy, PC08 và PC08B Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; đã kiểm tra, phát hiện xử lý 56 trường hợp vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng.

Trên đường sắt, CSGT bố trí các tổ công tác kiểm tra, kiểm soát trên 04 đoàn tàu khách, nắm tình hình hành khách lên xuống tại 13 ga trọng điểm. Qua theo dõi, chưa phát hiện vi phạm.

Ý kiến của bạn

Bình luận