TNGT giảm mạnh cả 3 tiêu chí trong tháng 4

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
27/04/2018 06:50

Trong tháng 4, TNGT giảm 13,5% số vụ, giảm 6,17% số người chết và giảm 21,42% số người bị thương.

1_58328
Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 học sinh thiệt mạng ngày 21/4 vừa qua. (Ảnh: Công an huyện Đakrông cung cấp)

TNGT chuyển biến tích cực

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, riêng trong tháng 4, toàn quốc xảy ra 1.346 vụ, làm chết 639 người và làm bị thương 1.009 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 210 vụ (-13,5%), giảm 42 người chết (-6,17%), giảm 275 người bị thương (-21,42%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 708 vụ, làm chết 639 người, bị thương 356 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 53 vụ (giảm 6,96%), giảm 42 người chết (giảm 6,17%), giảm 52 người bị thương (giảm 12,75%). Va chạm giao thông xảy ra 638 vụ, làm bị thương nhẹ 653 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 157 vụ (giảm 19,75%), giảm 223 người bị thương (giảm 25,46%).

Đặc biệt, trong tháng 4 tháng đã xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 09/4/2017 tại Km 1859 đường Hồ Chí Minh (km900-Quốc lộ 14) thuộc địa phận thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, xe môtô mang BKS: 18L-011.11 va chạm với xe ô tô cứu thương BKS 47C-2632. Sau khi xảy ra va chạm, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường và va chạm với xe khách mang BKS 82B-002.57. Vụ TNGT này đã làm chết 3 người, bị thương 3 người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Vụ thứ 2 xảy ra vào lúc 19h ngày 21/4 tại Km288+474, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa phận Thôn 37, xã Húc Nghì, huyện Đakrông. Cụ thể, cháu Hồ Văn Vinh, sinh năm 2002, trú tại Húc Nghì, xã Húc Nghì, Đakrông, điều khiển xe mô tô 74L1-142.12 chở theo sau anh Hồ Văn Đào, sinh năm 2005, trú tại Thôn La Tó, Húc Nghì, Đakrông; Hồ Văn Xếp, sinh năm 2003, trú tại Thôn 37, Húc Nghì, Đakrông và Hồ Văn Hoài, sinh năm 2004, trú tại Thôn 37, Húc Nghì, Đakrông lưu thông theo hướng cầu treo Đakrông - Tà Rụt. Đến thời gian và địa điểm trên thì đâm vào xe ô tô mang BKS 74C-051.69 do anh Hồ Văn Bình, sinh năm 1980, trú tại thôn Sa Ta, Tà Long, Đakrông đang dừng bên phải đường (theo chiều ngược lại). Vụ tai nạn này đã khiến 04 người trên xe mô tô tử vong.

Cũng theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 4 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 6.020 vụ TNGT, làm chết 2.788 người, bị thương 4.636 người. So với 4 tháng đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 349 vụ (-5,48%), số người chết giảm 7 người (-0,25%), số người bị thương giảm 483 người (-9,44%).

Đẩy mạnh hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trong tháng 5

Ts. Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá: “TNGT trong tháng 4 đã giảm tích cực trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương thường xuyên phản ánh, đưa tin kịp thời tình hình TTATGT trên cả nước, các biện pháp phòng tránh TNGT, ùn tắc giao thông. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin về tình hình TTATGT trên các bản tin thời sự hàng ngày, qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông trong mùa Lễ hội xuân 2018”.

Cũng theo Ts. Khuất Việt Hùng, trong tháng 5 tới đây, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT một cách đồng bộ và hiệu quả. Trong đó tập trung đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện Công điện số 434/CĐ-TTg ngày 6/4/2018 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018.

Cùng với đó, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. Đồng thời chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời; Tổ chức trực ban và báo cáo tình hình đảm bảo TTATGT hàng ngày trong dịp cao điểm 30/4 và 01/5.

Mặt khác, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tại các địa phương có số người chết do TNGT tăng cao trong Quý I; các địa phương còn xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc”; vi phạm tải trọng xe và có tình tình trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Ý kiến của bạn

Bình luận