TNGT giữa xe máy và xe đạp tại lối đi tự mở qua QL1 ở Quảng Nam, 1 người tử vong tại chỗ

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 21/09/2022 08:31

Trên đường về quê, nam thanh niên điều khiển xe máy va chạm với xe đạp của học sinh băng qua lối mở trên đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), khiến người đi xe máy tử nạn.

TNGT ở Quảng Nam


Va chạm với xe đạp của học sinh, nam thanh niên tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ TNGT.

Ngày 20/9, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên tuyến tránh QL1 (đường Nguyễn Hoàng) qua địa bàn TP. Tam Kỳ vừa xảy ra vụ TNGT khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 11h 45 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Ý (20 tuổi, trú xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy mang BKS 74F1-383.61 lưu thông trên QL1 theo hướng huyện Núi Thành (Quảng Nam) - Đà Nẵng.

Khi đến đoạn đường tránh Nguyễn Hoàng (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) thì xảy ra va chạm với xe đạp do em Lê Hùng Th., (13 tuổi; trú phường Hòa Thuận), học sinh 1 trường THCS trên địa bàn khi đang điều khiển xe đạp băng ngang qua đường Nguyễn Hoàng từ lối mở.

Hậu quả, anh Ý tử vong tại chỗ, em T. bị thương nhẹ. Cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng. Được biết anh Ý đang trên đường từ TP.HCM về quê Quảng Trị thì gặp nạn.

Sau vụ TNGT, chiếc xe máy lao vào bụi tre bên đường, còn chiếc xe đạp biến dạng, hư hỏng nặng.


Va chạm với xe đạp của học sinh, nam thanh niên tử vong - Ảnh 3.

Nhiều lần cơ quan quản lý và chính quyền địa phương tổ chức đóng chắn lối mở trên tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ), tuy nhiên người dân liên tục cản trở.

Được biết lối mở này xuất hiện nhiều năm qua trên tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng đoạn qua phường Hòa Thuận. Đây là tuyến đường dân sinh, nơi lưu thông thường xuyên của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại phường Hòa Thuận.

Năm 2001, tuyến đường tránh QL1 hình thành, cắt ngang qua lối đi này. Nếu di chuyển một cách an toàn, đúng Luật giao thông thì người dân phải đi vòng mất từ 2-4 km nên nhiều người dân chấp nhận mạo hiểm đi qua lối đi này.

Để đảm bảo ATGT, thời gian qua, Chi Cục quản lý đường bộ III.1 (Cục Quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhiều lần tổ chức đóng lối đi tự mở này nhưng người dân phản đối, cản trở. Đến nay, lối đi tự mở này vẫn tồn tại, hàng ngày, người dân, học sinh sinh sống trong khu vực vẫn bất chấp nguy hiểm băng cắt qua tuyến tránh QL1 qua TP. Tam Kỳ.

Video lối đi tự mở băng cắt tuyến tránh QL1 qua thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) liên tục xảy ra TNGT chết người.