Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 27/12/2022 13:40

Sáng nay (27/12), Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (27/12/1962 - 27/12/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TEDI và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Cam kết tiếp tục khởi tạo giá trị bền vững của mỗi công trình

Tại buổi lễ, ông Phạm Hữu Sơn - Tổng giám đốc TEDI cho biết, trải qua 60 năm với nhiều thăng trầm lịch sử từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến nay, vị thế và uy tín của TEDI ngày càng được nâng cao, gắn liền với những công trình giao thông chất lượng, hiện đại nhất Việt Nam.

Trải dài theo hành trình 6 thập kỷ, TEDI luôn tích cực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ, khẳng định vị trí tiên phong trong phát triển công nghệ, ứng dụng thành công vào các công trình trên khắp mọi miền đất nước. TEDI đã có những bước phát triển vượt bậc, khai thác triệt để các phân khúc thị trường.

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 2.

Ông Phạm Hữu Sơn - Tổng giám đốc TEDI phát biểu tại buổi lễ

"TEDI đã tiến hành cổ phần hóa thành công đi đôi với phát triển thương hiệu và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào", ông Sơn nói và cho biết, trước hết, TEDI giữ vững vị thế là đơn vị tư vấn đầu ngành GTVT với nguồn nhân lực dồi dào. Tiếp đó, hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục hoạt động tốt, tiếp tục đồng hành với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ gìn văn hóa doanh nghiệp.

Đặc biệt, kết quả sản xuất kinh doanh của TEDI giữ đà tăng trưởng ổn định, doanh thu vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng; cổ tức hàng năm đạt mức 15-20%; thu nhập bình quân người lao động tăng bình quân 10%/năm. TEDI cũng giữ được vai trò tham mưu, tư vấn cho Bộ GTVT, các địa phương trong việc xây dựng giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa, giao thông đô thị. TEDI cũng làm tốt chức năng lập chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế, giám sát thi công các công trình trọng điểm quốc gia và là đối tác tin cậy của các tổ chức tư vấn kỳ cựu trên thế giới…

"Thế hệ kỹ sư TEDI hôm nay đã tiếp bước thế hệ cha anh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đất nước, xứng đáng với truyền thống tự hào, vẻ vang. Với niềm tin chắc chắn, thế hệ TEDI hôm nay cam kết sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp, thực hiện thành công sứ mệnh khởi tạo giá trị bền vững của mỗi công trình giao thông; lấy phẩm chất độc lập, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm làm giá trị cốt lõi", ông Sơn khẳng định.

Nhiều kỳ vọng phát triển GTVT

Chúc mừng TEDI tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng khẳng định, TEDI luôn là đơn vị tư vấn đầu ngành GTVT, hoạt động tập trung vào lĩnh vực khảo sát thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Thành tích và sự đóng góp của TEDI trong sự nghiệp phát triển đất nước là rất to lớn và đáng tự hào.

Người đứng đầu ngành GTVT cho biết, trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, nhiệm vụ của ngành GTVT rất lớn, thực hiện với tiến độ rất nhanh. Toàn ngành GTVT đặt quyết tâm cao thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Trước mắt, ngành GTVT ưu tiên tập trung nguồn lực lớn đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia. Mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước sẽ có khoảng 3.000km cao tốc, cơ bản hoàn thành cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau; hoàn thành giai đoạn 1 cảng hàng không quốc tế Long Thành; một số dự án nâng cấp, đầu tư mới các cảng hàng không, cảng biển quan trọng trên cả nước; tham mưu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến đường sắt kết nối các khu vực và kết nối liên vận quốc tế.

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ

Trước khối lượng công việc khổng lồ của ngành GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề cao vai trò đóng góp của TEDI, luôn bó gắn chặt với Bộ GTVT trong hoạt động tư vấn, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Bộ trưởng yêu cầu TEDI nỗ lực, quyết liệt hơn nữa với các chủ thể khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ, hiệu quả đầu tư của các dự án mà TEDI đang tham gia; sớm đưa các công trình vào khai thác để đáp ứng mong mỏi của toàn xã hội.

"Bộ GTVT tiếp tục kỳ vọng vào sự phát triển và đóng góp của TEDI trong các lĩnh vực tư vấn, quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xây dựng; tiết giảm các thủ tục hành chính;…", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói và yêu cầu thêm, TEDI phải đặc biệt coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ mới. Đây là cơ sở quan trọng để các công trình được hoạch định, thiết kế không chỉ chắc, bền, đảm bảo kỹ thuật mà còn đẹp, hiện đại, hiệu quả.

Ghi nhận công lao và các thành tích xuất sắc của TEDI, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GTVT đã trao tặng TEDI nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, TEDI đã vinh dự được Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh; danh hiệu Anh hùng Lao động; Huân chương Độc lập hạng Nhất. TEDI cũng vinh dự được Chính phủ Lào trao danh hiệu cao quý nhất là Huân chương Độc lập hạng Nhất; Hoàng gia Campuchia tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, TEDI vinh dự được Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ trưởng Bộ GTVT tặng Bằng khen và UBND TP.Hà Nội tặng Cúp Thăng Long.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 4.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT trao Huân trương Lao động hạng Ba cho TEDI

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 5.

Lãnh đạo TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 6.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho lãnh đạo TEDI

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Cúp Thăng Long cho lãnh đạo TEDI

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 8.

5 đơn vị được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc của TEDI

TEDI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 9.

Vinh danh 60 cá nhân tiêu biểu xuất sắc thuộc 11 đơn vị thành viên của TEDI