TP HCM có tân Chánh Văn phòng UBND

Xã hội 31/08/2019 08:41

Ông Hà Phước Thắng vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng UBND TP.HCM thay ông Võ Văn Hoan đã làm Phó chủ tịch TP.HCM từ hồi tháng 5/2019.

hkl
Chủ tịch UBND TP.HCM (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Hà Phước Thắng làm Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Chiều ngày 30/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hà Phước Thắng, Trưởng Ban đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố làm Chánh Văn phòng UBND TP.HCM thay ông Võ Văn Hoan đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố hồi tháng 5/2019.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và rèn luyện của ông Hà Phước Thắng trong thời gian qua. Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn ở vị trí mới ông Hà Phước Thắng sẽ tiếp tục phát huy,  không ngừng nỗ lực, đoàn kết hợp tác với Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, giúp cho sự điều hành của UBND TP đạt kết quả tốt nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Phong vị trí Chánh Văn phòng UBND Thành phố rất quan trọng. Qua nhiều phương án, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy trình Ban Thường vụ Thành ủy và được Thành ủy chấp thuận bổ nhiệm đồng chí Thắng làm Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Ông Hà Phước Thắng (SN 1976, quê ở Quảng Nam) trình độ cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng, thạc sĩ luật; cao cấp lý luận chính trị. Ông Hà Phước Thắng là cán bộ đi lên từ cơ sở. Trước khi làm Trưởng Ban đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố, ông Hà Phước Thắng từng giữ các vị trí ở quận 3: Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND Phường 5, Phó Bí thư Quận đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN quận.

Hiện ông Hà Phước Thắng là đại biểu HĐND Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), trước đó là đại biểu HĐND Thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016). Tháng 6/2014 đến nay ông Hà Phước Thắng là Trưởng Ban đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Phước Thắng cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời hứa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành phố giao phó.

Như vậy, hiện nay Văn phòng UBND Thành phố có 4 lãnh đạo gồm Chánh Văn phòng Hà Phước Thắng, 3 phó chánh Văn phòng là ông Võ Sĩ, Nguyễn Hữu Tín và Mai Hữu Quyết.

Ý kiến của bạn

Bình luận